Thăm dò cho thấy gần 80% người Nhật không phản đối nếu người nối ngôi vua là phụ nữ

© Flickr / Thilo HilbererQuốc kỳ Nhật Bản
Quốc kỳ Nhật Bản - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Gần 80% người Nhật sẵn sàng ủng hộ người kế vị ngôi vua là phụ nữ, nếu điều đó là cần thiết. Đây là dữ liệu nghiên cứu của hãng thông tấn Kyodo.

Vào ngày 1 tháng 5, Hoàng đế Naruhito trở thành nhà vua mới của Nhật Bản, kể từ ngày này bắt đầu kỷ nguyên trị vì của ông, được gọi là Rave, có thể được dịch là "vẻ đẹp và sự hài hòa". Tại Nhật Bản cùng lúc sử dụng hai loại lịch, lịch châu Âu và lịch tính theo kỷ nguyên cai trị của các hoàng đế. Hoàng đế trước đó là Akihito đã nghỉ hưu, và vì thế kỷ nguyên trị vì Heisei kéo dài 31 năm đã chấm dứt.

Nguyễn Phú Trọng - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao Việt Nam chúc mừng Nhà vua Nhật Bản Naruhito

Theo kết quả thăm dò, 82,5% số người được hỏi có tình cảm nồng hậu với vị Nhật hoàng mới.

Theo hiến pháp của đất nước, chỉ có đàn ông mới có quyền thừa kế ngai vàng, phụ nữ sau khi lấy chồng thì nhận họ chồng và mất đi vị thế hoàng gia. Em gái của hoàng đế mới Naruhito Sayako sau đám cưới đã lấy tên Sayako Kuroda và từ hoàng cung chuyển đến nhà chồng ở, một căn hộ bình thường ở trung tâm Tokyo.

Hoàng đế đương kim có con gái duy nhất là Aiko. Người con trai duy nhất là của anh trai Narukhito, hoàng tử Akishino. Như vậy ở thời điểm hiện tại, Hoàng tử Hisahito là đứng thứ hai trong danh sách kế vị sau cha mình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала