Các quân nhân cho biết dấu vết người tuyết Yeti ở dãy Hy Mã Lạp Sơn thuộc về ai

CC0 / Pixabay / người tuyết
người tuyết - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NEW DELHI (Sputnik) - Dấu vết người tuyết Yeti được quân đội Ấn Độ phát hiện ở dãy Hy Mã Lạp Sơn mà hầu hết các nhà khoa học nghi ngờ về sự tồn tại, trên thực tế có thể xuất phát từ gấu hoang dã, tờ Hindustan Times đưa tin, dẫn lời đại diện lực lượng vũ trang Nepal.

Vào đầu tuần này, nhóm thám hiểm leo núi của Quân đội Ấn Độ đã báo cáo về việc phát hiện dấu chân "người tuyết" có kích thước 32x15 inch gần trại Makalu. Các chuyên gia và dân mạng nghi ngờ tiếp nhận khám phá của các quân nhân - đặc biệt, nhiều người nói rằng ngày nay không có nghiên cứu khoa học nào nói lên sự tồn tại của người tuyết Yeti.

Người tuyết  - Sputnik Việt Nam
Quân đội Ấn Độ báo cáo về dấu vết của người tuyết ở Hy Mã Lạp Sơn

"Nhóm liên lạc của chúng tôi đã cùng với các quân nhân Ấn Độ phát hiện ra dấu vết này... Khi chúng tôi cố gắng tìm hiểu tình hình, người dân địa phương nói với chúng tôi rằng trong khu vực này, có thể nhìn thấy dấu vết của gấu hoang dã", đại diện chính thức của Lực lượng Vũ trang Nepal, ông Bigian Dev Pandey nói.

Bức ảnh kèm theo thông tin của Quân đội Ấn Độ về việc phát hiện dấu vết người tuyết Yeti cho thấy rõ dấu vết bàn chân khổng lồ in trên tuyết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала