DNR: cờ Chữ thập Sắt xuất hiện ở nơi đóng quân của lực lượng quân sự Ukraina

© Sputnik / Sergey Averin / Chuyển đến kho ảnhDNR
DNR - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phóng viên chiến trường của Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, ông Dmitry Astrakhan, nói rằng binh sĩ Ukraina thuộc trung đoàn Azov, theo chủ nghĩa dân tộc, đã treo cờ của quân đội Hitler (cờ Chữ thập Sắt hay cờ Wehrmacht) tại nơi đóng quân của họ ở Donbass.

“Chúng tôi có mặt ở nơi đóng quân của Dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk, gần khu dân cư của Marinka, nơi trung đoàn phát xít Azov được triển khai để tăng cường cho lữ đoàn 24. Và ngay trong những ngày đầu tiên có mặt ở đó, những kẻ phát xít đã treo lá cờ của Wehrmacht, lực lượng vũ trang của Đức Quốc xã”, Sputnik dẫn lời ông Astrakhan.

Ông lưu ý rằng "họ làm điều này ngay trước ngày 9 tháng Năm".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала