Rada cho biết thời điểm Ukraina "trở lại thành anh em" với người Nga

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhVerkhovnaya Rada
Verkhovnaya Rada - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Người Ukraina "sẽ lại là quốc gia anh em" với người Nga chỉ khi nước này đồng ý trở thành chư hầu của Nga, - nghị sĩ Verkhovna Rada từ đảng Batkivshchyna, ông Ivan Krulko nói trên kênh truyền hình NewsOne.

Theo ông, lập trường của Kiev và Moskva không giống nhau. Nghị sĩ bày tỏ quan điểm rằng Nga dường như đang cố gắng "khôi phục lại đế chế".

Verkhovnaya Rada Ukraina - Sputnik Việt Nam
Nghị sĩ Rada gọi Ukraina là nước thuộc địa

“Chúng ta mơ ước được độc lập và đây chính là ý thức hệ của chúng ta, mãi mãi không thay đổi. Nếu chúng ta đồng ý làm chư hầu của Nga và đồng ý mất độc lập, chúng ta sẽ lại trở thành quốc gia anh em với họ”, ông nói.

Chính trị gia này cũng cáo buộc Nga "thực hiện cuộc tấn công hèn hạ với Ukraina", trước đó Moskva có vẻ như "đã tiến hành tất cả mọi loại hình chiến tranh" chống lại nước láng giềng. Ông cũng đồng ý với tuyên bố gần đây của Tổng thống đắc cử Vladimir Zelensky về biên giới giữa Nga và Ukraina.

"Liệu có điểm chung gì giữa hai quốc gia, đất nước đã đánh thẳng đòn vào ngực chúng ta, rồi cho rằng mình là người bạn bè thân thiện và giàu tình huynh đệ, sau đó lại còn có ý định tấn công Ukraina? Và trước đó, cũng chính họ đã tiến hành tất cả mọi cuộc chiến chống lại Ukraina: thông tin, kinh tế, năng lượng và bất cứ lĩnh vực gì", - nghị sĩ kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала