Duma Quốc gia đánh giá tuyên bố của DNR về lá cờ Wehrmacht ở nơi đóng quân lực lượng quân sự

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhDuma Quốc gia
Duma Quốc gia  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phó chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia về Cộng đồng Quốc gia Độc lập, hòa nhập Âu Á và người Nga ở nước ngoài, ông Viktor Vodolatsky bình luận với RT về tuyên bố của phóng viên chiến trường Bộ Quốc phòng DNR Dmitry Astrakhan rằng binh sĩ Ukraina từ trung đoàn cảnh vệ quốc gia Azov đã treo cờ của quân đội Hitler.

“Họ quên rằng cha ông mình đã đổ xương máu chiến đấu trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, quên rằng gia quyến và người thân đã ngã xuống vì quân xâm lược phát xít Đức. Ngày nay, đối với họ, lá cờ này là dấu hiệu chứng tỏ tổ tiên của mình đã sai và chủ nghĩa dân tộc là ý tưởng cho phép người Ukraina trở thành siêu chủng tộc”, ông Vodolatsky nói.

DNR - Sputnik Việt Nam
DNR: cờ Chữ thập Sắt xuất hiện ở nơi đóng quân của lực lượng quân sự Ukraina

Nghị sĩ cũng lưu ý rằng mục tiêu hành động của quân nhân Ukraina là để lôi kéo càng nhiều người dân Nga và Ukraina càng tốt, đặt thứ rào cản vô hình không cho phép xây dựng mối quan hệ bình thường giữa hai nước.

“Cờ Wehrmacht không chỉ là nỗ lực khoe khoang hay thể hiện bản thân. Đây là mầm mống trong chính xã hội Ukraina, không cho phép khôi phục trật tự ở nước này trong tương lai gần và có thể tạo gây ra nhiều vấn đề cho toàn thế giới”, ông kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала