Kiev nêu lý do Zelensky phải hoãn mốc làm lễ nhậm chức

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhVladimir Zelensky
Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Viện trưởng Viện Ký ức Quốc gia Ukraina, ông Vladimir Vyatrovich, chỉ trích đề xuất của Tổng thống mới đắc cử vì Vladimir Zelensky muốn tiến hành lễ nhậm chức vào ngày 19/5.

Ông Vyatrovich gọi ngày này là "hết sức không thích hợp".

“Đây là ngày tưởng nhớ các nạn nhân bị đàn áp chính trị, mốc tưởng niệm được xác định bởi sắc lệnh của Tổng thống vào năm 2007. Đây là ngày để tang, khi sự kiện tang chế được tổ chức trên khắp Ukraina”, ông viết trên Facebook.

Vladimir Zelensky  - Sputnik Việt Nam
Ông Zelensky chuẩn bị đáp trả quyết định của Nga về hộ chiếu cho cư dân Donbass

Viện trưởng Viện Ký ức Quốc gia lưu ý rằng Zelensky trước đó đã cho phép mình “cười đùa về thảm kịch Holodomor” (nạn đói từng xảy ra ở Ukraina), nhưng giờ đây, vị Tổng thống mới đắc cử không có quyền "chế nhạo ký ức của hàng triệu nạn nhân bị đàn áp".

Theo luật, lễ nhậm chức Tổng thống mới sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày sau khi Ủy ban bầu cử trung ương tổng kết chính thức kết quả bầu cử Tổng thống và công bố dữ liệu trên báo “Golos Ukrainy” (Tiếng nói Ukraina), tức là không muộn hơn ngày 3/6.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала