Mỹ điều tàu sân bay và máy bay ném bom tới bờ biển Iran

© AP Photo / Hassan Ammar, FileThis file photo taken on Monday, Feb. 13, 2012 shows a U.S. F-18 fighter jet, left, land on the Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN 72) as a U.S. destroyer sells on alongside during fly exercises in the Persian Gulf
This file photo taken on Monday, Feb. 13, 2012 shows a U.S. F-18 fighter jet, left, land on the Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN 72) as a U.S. destroyer sells on alongside during fly exercises in the Persian Gulf - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Hoa Kỳ điều tàu sân bay và máy bay ném bom tới bờ biển Iran, sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu Cộng hòa Hồi giáo tấn công lợi ích của Washington và các đồng minh của Mỹ, - cố vấn Tổng thống về an ninh quốc gia John Bolton nói.

"Để đối phó với một loạt các dấu hiệu và cảnh báo ngày càng tăng, Hoa Kỳ đang triển khai nhóm tấn công tàu sân bay Abraham Lincoln và nhóm máy bay ném bom ở khu vực Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (ở Trung Đông) nhằm phát ra tín hiệu rõ ràng và không thể nhầm lẫn rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào lợi ích của Hoa Kỳ hoặc các đồng minh của chúng tôi sẽ bị đáp trả bằng vũ lực nghiêm khắc", - Bolton tuyên bố.

"Hoa Kỳ không tìm kiếm chiến tranh với chế độ Iran, nhưng chúng tôi sẵn sàng đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào từ phía Iran, do Khối Vệ binh Cách mạng Hồi giáo hay lực lượng Iran thông thường thực hiện", - tài liệu cho biết.

Trước đó, đáp lại quyết định của Hoa Kỳ xếp Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) vào diện khủng bố, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã công nhận Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ (CENTCOM) là tổ chức khủng bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала