Nga bắt đầu thử nghiệm đầu tiên về công nghệ du lịch dưới quỹ đạo

CC0 / Pixabay / vũ trụ
vũ trụ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Công ty tư nhân Kosmokurs, với kế hoạch thực hiện chuyến bay du lịch dưới quỹ đạo, đã bắt đầu những thử nghiệm đầu tiên về công nghệ tên lửa - vũ trụ.

"Chúng tôi đã bắt đầu kiểm tra độ bền của từng mẫu động cơ tên lửa: chúng được sản xuất và chuyển đến phòng thí nghiệm", ông Pavel Pushkin, tổng giám đốc của công ty cho biết.

Đối với chuyến bay đến độ cao 200 km, Kosmokurs đang phát triển tên lửa khứ hồi một tầng và tàu vũ trụ bảy chỗ ngồi. Dự kiến chuyến bay đầu tiên sẽ được thực hiện vào năm 2025. Chuyến bay này, theo kế hoạch, sẽ kéo dài 15 phút, trong đó du khách sẽ có khoảng 5 phút trải nghiệm trạng thái không trọng lực. Vé sẽ có giá chừng 200-250 nghìn đô la. Công ty có kế hoạch tiến hành trong khoảng 115 lần phóng mỗi năm, đưa 700 người lên tiểu quỹ đạo. Dự kiến, khách du lịch chủ yếu sẽ là người nước ngoài.

Sân bay vũ trụ đầu tiên phục vụ cho du lịch tiểu quỹ đạo theo kế hoạch sẽ được xây dựng vào năm 2023. Vào năm 2020, bệ phóng thử tên lửa sẽ sẵn sàng, tại đó Kosmokurs sẽ thử nghiệm động cơ tên lửa riêng của mình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала