Trung Quốc không tham gia đàm phán về thỏa thuận hạt nhân với Nga và Hoa Kỳ

© AP Photo / Andy Wongphát ngôn viên Cảnh Sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc
phát ngôn viên Cảnh Sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Trung Quốc sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào về giao kèo hạt nhân ba bên, - phát ngôn viên Cảnh Sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố hôm thứ Hai khi bình luận ý tưởng của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về ký kết thỏa thuận hạt nhân ba bên với Nga và Trung Quốc.

"Trung Quốc phản đối bất cứ ai nói nhân danh Trung Quốc, chúng tôi cũng sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào theo giao kèo ba bên về giải trừ hạt nhân", - ông Cảnh Sảng tuyên bố trong cuộc họp báo ngắn.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov - Sputnik Việt Nam
Nga sẵn sàng xem xét đề xuất của Mỹ về thỏa thuận hạt nhân

Mới đây  Tổng thống Trump công bố rằng Trung Quốc muốn trở thành một bộ phận trong thỏa thuận hạt nhân tương lai của Nga và Mỹ. Ngoài ra, Trump nói rằng ông trông đợi hoạch định thỏa thuận hạt nhân toàn diện với Nga và Trung Quốc, rồi ông đã thảo luận vấn đề này với các đối tác  Bắc Kinh trong cuộc đàm phán thương mại.

Trước đó, đáp lại ý tưởng của Trump, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố rằng nhiệm vụ hàng đầu là gia hạn Hiệp ước về vũ khí tấn công chiến lược và giải quyết các vấn đề gắn với Hiệp ước này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала