Iran sẽ tự bảo vệ mình nếu Mỹ khởi xướng cuộc đụng độ

© AP Photo / Hasan SarbakhshianIran
Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tehran không muốn có chiến tranh với Washington, nhưng sẽ tự bảo vệ mình nếu Hoa Kỳ khởi xướng cuộc đụng độ với Iran, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nói với Sputnik.

"Rõ ràng, những người bắt đầu cuộc chiến của Mỹ với Iraq năm 2003, đang cố gắng kích hoạt một cuộc chiến khác với Iran. Đó là sự tự sát đối với chính bản thân họ.. Một số người trong chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực bắt đầu một cuộc chiến như vậy, đối với họ điều này chẳng khác gì tự sát",

Mohammad Javad Zarif   - Sputnik Việt Nam
Trung Đông coi thường Hoa Kỳ

- ông Zarif nói.

"Iran không bao giờ muốn chiến tranh với bất kỳ ai và sẽ không mong muốn xảy ra điều đó. Nhưng chỉ cần Mỹ bắt đầu bất kỳ cuộc đụng độ nào với Iran, chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia và đất nước của chúng tôi bằng tất cả sức mạnh của mình",-  Bộ trưởng Iran cho biết thêm khi trả lời câu hỏi về khả năng xảy ra chiến tranh giữa Iran và Hoa Kỳ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала