Mỹ muốn tuyên bố rằng Iran là mối đe dọa đối với nền an ninh thế giới

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhNhà Trắng
Nhà Trắng  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - Hoa Kỳ đang đẩy Tehran đến chỗ buộc phải vi phạm các nghĩa vụ quốc tế của mình theo chương trình hạt nhân, để sau đó tuyên bố Iran là mối đe dọa đối với an ninh quốc tế, một nguồn tin ngoại giao tại Brussels cho biết.

Trước đó được biết rằng, Iran đã thông báo cho các đại sứ của Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc và Nga về quyết định ngừng thực hiện một số nghĩa vụ nhất định theo thỏa thuận về chương trình hạt nhân. Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng nói rằng ông cho các nước châu Âu  60 ngày để đàm phán.

"Hoa Kỳ đang đẩy Tehran tới chỗ phạm sai lầm và vi phạm nghĩa vụ của mình theo chương trình hạt nhân. Trong trường hợp này, Hoa Kỳ sẽ có lý do để nói với cộng đồng thế giới rằng Iran là mối đe dọa đối với an ninh quốc tế", - nguồn tin nói với hãng thông tấn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала