Lầu Năm Góc gọi vũ khí hạt nhân năng lượng thấp là "tín hiệu" cho Nga

© AP PhotoLầu Năm Góc
Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Hoa Kỳ đang triển khai vũ khí hạt nhân công suất thấp để loại trừ bất kỳ lợi thế nào của Nga đang triển khai lực lượng hạt nhân phi chiến lược, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Tướng Joseph Dunford cho biết.

Lầu Năm Góc đang nghiên cứu học thuyết của Nga và các kịch bản có thể xảy ra, ông Dunford nói và cho biết thêm rằng Moskva hy vọng sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân ở châu Âu để ngăn chặn Mỹ phản đối.

Theo ông, vũ khí hạt nhân công suất thấp cần thiết cho Hoa Kỳ để người Nga chắc chắn rằng họ không thể có được lợi thế chiến lược bằng cách sử dụng kho vũ khí hạt nhân.

Việc phát triển và triển khai các đầu đạn hạt nhân công suất thấp được cung cấp theo học thuyết nguyên tử của Mỹ được Donald Trump áp dụng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала