Hoa Kỳ thử nghiệm tên lửa đạn đạo Trident II

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hôm 9-5, Hoa Kỳ đã tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo không tải Trident II (D5) từ tàu ngầm hạt nhân Rhode Island loại Ohio, căn cứ thông cáo của Hải quân Hoa Kỳ.

Vụ phóng diễn ra trong khuôn khổ các cuộc thử nghiệm vũ khí tên lửa nhằm mục đích “đánh giá và phô diễn sự sẵn sàng của hệ thống vũ khí chiến lược và thủy thủ đoàn tàu ngầm trước khi triển khai hoạt động” sau khi sửa chữa và tiếp nhiên liệu, trích thông cáo.

Theo Lực lượng Hải quân, đây đã là lần phóng thử nghiệm thành công thứ 172 của tên lửa này kể từ khi loại vũ khí này được đưa vào tổ hợp vũ trang của Mỹ năm 1989.

Trước đó tin đưa rằng hôm thứ Năm Hoa Kỳ đã tiến hành vụ phóng thử nghiệm tiếp theo đối với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала