Lời khai nghi phạm người Hải Phòng cứa cổ tài xế taxi ở quận 7

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnhCòng tay
Còng tay - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Huy cùng bạn gái từ Hải Phòng vào TP.HCM thuê khách sạn sống, hết tiền nên nảy sinh ý định cướp tài sản, theo plo.

Ngày 10-5, Công an quận 7, TP.HCM bắt Tạ Khắc Huy (25 tuổi, quê Hải Phòng).

Huy là nghi phạm tấn công tài xế taxi nhằm cướp tài sản xảy ra vào tối ngày 6-5 trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Thuận Tây, quận 7).

Tội phạm - Sputnik Việt Nam
Kẻ cắt cổ nam tài xế taxi ở Sài Gòn nói giọng Bắc

Tại công an, Huy khai có quan hệ tình cảm với một cô gái cùng quê nhưng bị ngăn cấm nên rủ nhau từ Hải Phòng vào TP.HCM thuê khách sạn sống. Được một thời gian ngắn, do hết tiền nên Huy tính đi cướp để lấy tiền tiêu xài.

Chiều 6-5, Huy gọi taxi và tài xế Nguyễn Thanh Tuấn (45 tuổi, quê Kiên Giang) tới đón tại hẻm 48 Bờ Bao Tân Thắng (phường Tân Sơn Kỳ, quận Tân Phú).

© Ảnh : ploSau khi gây án, Huy lẩn trốn ở khách sạn quận 10.
Lời khai nghi phạm người Hải Phòng cứa cổ tài xế taxi ở quận 7 - Sputnik Việt Nam
Sau khi gây án, Huy lẩn trốn ở khách sạn quận 10.

Nam thanh niên yêu cầu chở đến công viên Lê Thị Riêng để đòi nợ. Sau khi đến công viên thì lại yêu cầu chở qua quận 4. Tuy nhiên, khi qua quận 4, Huy nói không tìm được con nợ nên muốn quay về nhà anh trai ở quận 7.

Tới quận 7 nhưng không gặp được anh trai, Huy lên xe nói tài xế chở tới nhiều nơi khác trước khi về lại đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Thuận Tây). Tại đây, Huy dùng hung khí cứa cổ tài xế. Theo phản xạ, anh Tuấn đưa tay lên đỡ nên con dao đã trúng một phần tay và cổ.

Cả hai sau đó giằng co, Huy bung cửa tháo chạy thì tài xế đuổi theo nhưng do mất máu nên gục xuống và được người dân đưa đi cấp cứu. Về phần nghi phạm, sau khi trốn về một khách sạn tại quận 10 thì bị bắt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала