Bộ tình trạng khẩn cấp khuyến cáo cách thực cứu người bị đuối nước

© Sputnik / Sergey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhCrưm
Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thấy một người bị đuối nước, trước tiên bạn cần phải gọi trợ giúp, sau đó nên đánh giá khả năng của chính mình, để có thể kéo nạn nhân vào bờ hay không, Bộ tình trạng khẩn cấp LB Nga khuyến cáo.

Nếu nghi ngờ về khả năng của chính mình, tốt hơn hết là đừng cố gắng cứu một người đang bị đuối nước, nếu không chính bạn có thể cần tới sự giúp đỡ, nhân viên cứu hộ cảnh báo.

Летний отдых в Крыму - Sputnik Việt Nam
80 người trên bãi biển tạo thành một vòng vây giải cứu nạn nhân đuối nước (Video)

Khi nạn nhân đã ở trên bờ, cần làm sạch miệng của anh ta khỏi các vật thể lạ như cọng cỏ, sau đó đặt người đó với tư thế  đầu gối cong ép vào bụng, úp mặt xuống và loại bỏ nước đã vào phổi và khí quản, bằng cách liên tục ấn tay lên lưng.

Nghẹt thở từ một đến hai phút có thể dẫn đến cái chết. Các dấu hiệu chính của việc ngừng tim là không có mạch đập, cũng như đồng tử giãn ra. Trong trường hợp này,  phải ngay lập tức tiến hành hô hấp nhân tạo "truyền miệng" và xoa bóp tim gián tiếp: bốn hoặc năm lần ấn mạnh  lên ngực và sau đó thổi không khí vào, theo khuyến cáo Bộ Tình trạng khẩn cấp.

Với người cao tuổi cần thực hiện áp lực nhẹ nhàng, và nhân viên cứu hộ   khuyên không nên ấn ngực trẻ nhỏ bằng lòng bàn tay, mà là ngón tay.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала