Không thể có “hiệp ước" về chấm dứt đấu tranh vũ trang của LNR và DNR

© Sputnik / Alexey Danichev / Chuyển đến kho ảnhDonbass
Donbass - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Không thể có hiệp ước về chấm dứt đấu tranh vũ trang giữa các lực lượng đối lập của LNRvà DNR , đặc phái viên của Nga tại các cuộc đàm phán của nhóm liên lạc ở Minsk, ông Vladimir Gryzlov tuyên bố.

"Các cuộc trưng cầu dân ý Donetsk và Lugansk là một phản ứng  đáp trả đối với đảo chính vũ trang, đối với sự trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít mới, đối với việc đánh đập và giết hại những người không đồng thuận với chính quyền mới của Kiev, về việc tuyên bố và bắt đầu hoạt động trừng phạt. Đó là sự đáp trả của Donbass đối với sự xâm lược từ phía tây",- ông nói với  phóng viên.

Russia Ukraine - Sputnik Việt Nam
Cựu nhân viên SBU: Kiev ngay từ đầu đã dự kiến là sẽ có số lượng lớn nạn nhân ở Donbass

Theo Gryzlov, các sự kiện tiếp theo đã xác nhận rằng cư dân của Donbass có đầy đủ mọi cơ sở cho một quyết định như vậy.

"Bè đảng chiến tranh Kiev" khiến cư dân Donetsk và Lugansk không còn lựa chọn nào khác ngoài sự độc lập và tự phòng vệ. Tất cả những gì Donbass nhận được từ chính quyền Kiev là  sự xâm lược và phong tỏa. Tất cả những gì Donbass nghe được từ chính quyền Kiev là những mối đe dọa và yêu cầu đầu hàng. Đương nhiên, sẽ không có bất kỳ sự  “ thỏa hiệp " nào của Donetsk và Lugansk. Không phải vì thế mà cư dân của LNRvà DNR đứng lên bảo vệ quyền được sống của họ, cho một tương lai xứng đáng, với ngôn ngữ  thân thuộc và ký ức lịch sử không bị xóa nhòa của mình ",- đại diện thường trực nhấn mạnh.

Hôm nay , ngày11 tháng 5 tại LNRvà DNR kỷ niệm Ngày Cộng hòa. Vào ngày này năm 2014, cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự quyết của khu vực đã được tổ chức tại  Donetsk và Lugansk .

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала