Phe đối lập đưa ra tối hậu thư cho Macron

© Sputnik / Kristina Afanasyeva / Chuyển đến kho ảnhMarine Le Pen
Marine Le Pen - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Người đứng đầu đảng đối lập cực hữu, Hiệp hội Quốc gia (trước đây là Mặt trận Quốc gia), Marine Le Pen đã đưa ra tối hậu thư cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Le Parisien đưa tin.

Theo lời bà Le Pen, cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu sắp tới đã biến thành một cuộc trưng cầu dân ý cho đất nước về nhà lãnh đạo Pháp, vì vậy nếu thua, Macron sẽ phải rời khỏi vị trí của mình. Le Pen  cáo buộc người đứng đầu nhà nước đã «bỏ qua hàng triệu người Pháp, những người mà  ông ta không còn cần đến,  những người mà ông không tính đến và thậm chí còn tệ hơn nữa là còn chiến đấu chống lại họ”.

Lãnh đạo của Hiệp hội Quốc gia nói thêm rằng Macron là tổng thống Pháp đầu tiên sử dụng hình ảnh của mình để quảng bá cho chương trình của một đảng chính trị trước thềm bầu cử.

Cuộc bầu cử vào Nghị viện châu Âu sẽ tiến hành từ ngày 23 đến 26 tháng 5, trong đó 751 nghị sĩ sẽ được bầu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала