Văn phòng công tố viên Thụy Điển nối lại cuộc điều tra vụ án Assange

© REUTERS / Peter NichollsJulian Assange
Julian Assange - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
STOCKHOLM (Sputnik) - Các công tố viên Thụy Điển đã nối lại cuộc điều tra vụ án liên quan tới nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange, người bị nghi ngờ phạm tội tình dục.

“Có những cơ sở chính đáng để nghi ngờ về tội lỗi của ông Assange. Quyết định kết thúc cuộc điều tra được đưa ra dựa trên cơ sở Assange không thể có mặt tại tòa, chứ không phải dựa trên các tình tiết của vụ án”, - phó công tố chính của quận, bà Eva-Maria Persson nói. 

 Julian Assange - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia LHQ: Hình phạt cho Assange không tương xứng với hành động sai trái của ông ta

Theo bà, Thụy Điển sẽ đệ trình yêu cầu dẫn độ người sáng lập WikiLeaks.

Assange bị buộc tội quấy rối tình dục và hiếp dâm vào năm 2010. Từ năm 2012, ông ta đã trốn trong đại sứ quán Ecuador ở Anh, vì sợ dẫn độ đến quốc gia Scandinavi. Vào tháng Tư, Assange đã bị bắt theo lệnh ban hành vào năm 2012 vì đã không xuất hiện trước tòa.

Các cuộc điều tra ở Thụy Điển đã bị ngừng lại vào năm 2017, nhưng sau khi Assange bị bắt, luật sư của một trong những phụ nữ là nạn nhân của ông đã yêu cầu nối lại điều tra. Theo các chuyên gia, trong trường hợp bị dẫn độ về Thụy Điển, ông ta có thể phải ngồi tù tới hai năm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала