Nhà phân tích chính trị: Mục đích chính dự luật Hoa Kỳ- chống "Dòng chảy Phương Bắc-2"

© Ảnh : Nord Stream 2 / Axel Schmidt"Dòng chảy phương Bắc -2"
Dòng chảy phương Bắc -2  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thượng viện Mỹ có thể thông qua dự luật trừng phạt các công ty liên quan đến việc đặt đường ống ngoài khơi của Nga, truyền thông đưa tin. Nhà phân tích chính trị Andrei Manoilo đã bình luận về tình huống này trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Thượng viện Hoa Kỳ có thể thông qua dự luật trừng phạt các công ty liên quan đến việc đặt các đường ống ngoài khơi của Nga, trước hết là "Dòng chảy Phương Bắc-2", tạp chí Foreign Policy của Mỹ đưa tin, trích dẫn bản sao dự thảo luật sơ bộ.

Dự luật được chuẩn bị bởi Thượng nghị sĩ từ đảng Cộng hòa Ted Cruz và  người theo đảng Dân chủ Gene Shahin.

Naftogaz Ukraina - Sputnik Việt Nam
Naftogaz khiếu kiện Gazprom với EC vì Dòng chảy phương Bắc-2

Theo tài liệu, các cá nhân bán hoặc cho thuê tàu tham gia xây dựng "Dòng chảy Phương Bắc-2"sẽ bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ. Ngoài ra, tài sản của họ ở trong nước sẽ đóng băng. Có đề xuất áp dụng biện pháp trừng phạt  đối với những người cung cấp hỗ trợ tài chính hoặc kỹ thuật, cũng như cung cấp bảo hiểm cho các tàu đó.

Cần lưu ý rằng dự luật sẽ được áp dụng cho tất cả tàu được sử dụng trong việc đặt đường ống ở độ sâu từ 30 mét trở lên để xuất khẩu khí đốt của Nga. Cũng như thế, việc xây dựng “ Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” của Thổ Nhĩ Kỳ có thể rơi vào vòng giới hạn.

Tiến sĩ Khoa học chính trị, giáo sư tại Đại học Quốc gia Moskva (MGU) Andrei Manoilo, trong cuộc phỏng vấn củai Sputnik đã nhận xét về tình huống này.

"Hoa Kỳ, tôi nghĩ, sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn việc triển khai xây dựng "Dòng chảy Phương Bắc-2", hoặc cản trở việc thực hiện này. Đứng về khía cạnh này, dự luật là một trong những công cụ gây áp lực đối với người châu Âu. Thật vậy, nếu dự luật này được thông qua tại Quốc hội, thì  sau đó người châu Âu sẽ gặp rủi ro lớn liên quan đến tổn thất tài chính và thương mại ", Andrei Manoilo nói.

Lắp đặt đường ống “Dòng chảy phương Bắc-2”  - Sputnik Việt Nam
Mỹ nhắc nhở các công ty Đức về biện pháp trừng phạt đối với "Dòng chảy phương Bắc-2"

Ông tin rằng lý do chính để Hoa Kỳ gây áp lực đối với những người tham gia dự án là mong muốn giải phóng thị trường châu Âu, dành chỗ cho khí đốt hóa lỏng Mỹ.

 “Trong vấn đề này, việc đa dạng hóa nguồn cung cấp hydrocarbon cho châu Âu từ Nga gần như là một lý do thứ yếu, cũng như nỗ lực đồng thời nhằm vòng tránh Ukraina. Lý do chính là người Mỹ muốn giải phóng thị trường châu Âu cho khí đốt hóa lỏng và “ đặt” Châu Âu phụ thuộc vào khí hóa lỏng của họ. "Dòng chảy Phương Bắc", nguồn cung cấp khí đốt từ Nga ngăn cản điều này, và trung tâm của những hành động như vậy của người Mỹ không chỉ là chính trị, mà còn là những cân nhắc tính toán hoàn toàn về mặt thương mại, "- ông Andrei Manoilo nói.

Dự án  "Dòng chảy Phương Bắc-2" dự kiến đặt hai đường dẫn khí với tổng công suất 55 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm từ bờ biển Nga thông qua Biển Baltic đến Đức. Nó cũng sẽ đi qua các vùng lãnh thổ hoặc khu đặc quyền kinh tế của Phần Lan, Thụy Điển và Đan Mạch.

Dự án đang được thực hiện bởi  công ty Nord Stream 2 AG. Gazprom sẽ đầu tư một nửa số tiền vào đó và phần còn lại sẽ được đầu tư bởi các đối tác châu Âu. Dự án bị Hoa Kỳ, Ukraina, Ba Lan và một số quốc gia khác phản đối. Theo các nhà phê bình, "Dòng chảy Phương Bắc-2"  mang tính chất chính trị. Đồng thời, chính quyền Nga liên tục tuyên bố rằng dự án này chỉ mang tính thương mại với mục tiêu là tăng cường an ninh năng lượng của châu Âu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала