Ông Lavrov nói về cuộc gặp giữa Putin và Pompeo: Nga sẽ không nhượng bộ nếu chỉ vì lịch sự

© Sputnik / Ekaterina Lyzlova / Chuyển đến kho ảnhSergei Lavrov
Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SOCHI (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov, nói về bầu không khí các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tổ chức hôm thứ ba, cho biết sự lịch sự trong giao tiếp không có nghĩa là phía Nga sẵn sàng nhượng bộ trái với lợi ích quốc gia.

«Chúng tôi đã nói tất cả vào ngày hôm qua, Tổng thống Putin xác nhận điều đó, (trợ lý tổng thống Yury) Ushakov đã xác nhận điều này, tôi đã bình luận. Chúng tôi nghe nói Tổng thống Trump đã công khai bày tỏ sự quan tâm đến việc sử dụng hội nghị G20 ở Osaka để tiếp xúc song phương với Tổng thống Putin Dĩ nhiên, nếu có một đề xuất cụ thể chính thức, chúng tôi sẽ ủng hộ", ông Lavrov nói với các nhà báo vào thứ Tư để trả lời câu hỏi liệu ông Trump có muốn gặp ông Putin hay không,  và liệu hiện giờ Hoa Kỳ không liên kết cuộc gặp với việc thả tự do các thủy thủ Ukraina bị giam giữ tại Liên bang Nga.

Quốc kỳ Nga và Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Cuộc đàm phán giữa hai ông Putin và Pompeo bắt đầu ở Sochi

Nói về việc liệu có bên nào sẵn sàng nhượng bộ hay không, tính đến bầu không khí thuận lợi trong cuộc hội đàm giữa ông Putin với Ngoại trưởng Mike Pompeo, ông Lavrov nói thêm: Có lẽ đây là những khái niệm khác nhau, cần  phải luôn lịch sự, và chúng tôi là những người lịch sự ".

«Chúng tôi nói về mọi chủ đề, dựa trên thực tế cần phải giao tiếp, lắng nghe lẫn nhau. Và chúng tôi nghe người khác nói, nhân tiện họ không phải luôn như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là nếu nói chuyện một cách lịch sự, thì chúng tôi sẽ có sự nhượng bộ nào mâu thuẫn với lợi ích quốc gia cơ bản của Liên bang Nga ", - Bộ trưởng Ngoại giao Nga kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала