Putin: nếu Iran rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân, mọi người sẽ quên chính Mỹ rút ra trước tiên

© Sputnik / Alexey Druzhinin / Chuyển đến kho ảnhVladimir Putin và Alexander Van der Bellen
Vladimir Putin và Alexander Van der Bellen - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SOCHI (Sputnik) - Nếu Iran tuyên bố rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân, mọi người sẽ quên rằng chính Hoa Kỳ là nước đầu tiên rút khỏi, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.

«Ngay bây giờ tôi sẽ nói một điều phi ngoại giao có thể làm tổn thương những người bạn châu Âu: người Mỹ rút đời, hợp đồng bị hủy bỏ, các nước châu Âu không thể làm gì để cứu vãn, không thực sự làm việc với Iran để bù đắp những tổn thất phát sinh trong lĩnh vực kinh tế. Nhưng ngay khi Iran thực hiện những bước đầu tiên đáp trả, chính họ sẽ tuyên bố ai rời bỏ từ đâu, ngày hôm sau mọi người sẽ quên rằng Hoa Kỳ chính là người khởi xướng sáng kiến và Iran sẽ bị đổ lỗi cho mọi thứ. Có lẽ thế giới sẽtheo hướng này", - ông Putin nói tại một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm Nga - Áo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала