Bundestag: chỉ mỗi Hoa Kỳ quan tâm đến các lệnh trừng phạt chống lại Nga

Đăng ký
BERLINE (Sputnik) - Các lệnh trừng phạt chống Nga không mang lại lợi ích cho Đức hay EU, đó chỉ là mối quan tâm của Mỹ, ông Klaus Ernst, người đứng đầu Ủy ban Kinh tế và Năng lượng của Đức phát biểu tại t hội nghị khí đốt quốc tế.

Hội nghị về chủ đề "Triển vọng hợp tác năng lượng Nga-EU. Khía cạnh khí đốt" theo truyền thống được tổ chức bởi Hiệp hội các tổ chức thuộc ngành dầu khí “Hiệp hội khí đốt Nga”. Tham gia sự kiện này là các nhà quản lý hàng đầu từ các công ty khí đốt châu Âu và thế giới, các chính trị gia và chuyên gia trong ngành.

Pavel Klimkin - Sputnik Việt Nam
Ukraina nêu tối hậu thư đòi EU trừng phạt chống Nga

"Các biện pháp trừng phạt liên quan đến tình hình ở Ukraina không phục vụ lợi ích của châu Âu, chúng chỉ mang lại lợi ích của Hoa Kỳ. Ủy ban Bundestag về kinh tế hiện đang thảo luận về vấn đề này, ngày càng gia tăng bức thiết: làm thế nào để các lệnh trừng phạt Nga có thể được dỡ bỏ, vì chúng không phục vụ lợi ích của người Đức hay người châu Âu. Quốc gia duy nhất được hưởng lợi từ các lệnh trừng phạt này là Hoa Kỳ", - chính trị gia người Đức nói.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала