Nêu tên thủ phạm gây ra vụ hỏa hoạn khủng khiếp nhất trong lịch sử California

© AP Photo / Noah BergerXe bị cháy do hỏa hoạn thiên nhiên ở California
Xe bị cháy do hỏa hoạn thiên nhiên ở California - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Công ty năng lượng Pacific Gas and Electric bị quy trách nhiệm cho vụ hỏa hoạn thiên nhiên nguy hiểm nhất trong lịch sử California vào tháng 11 năm ngoái, như tin đưa trên trang web của Sở cứu hỏa bang (Cal Fire).

Theo tờ San Francisco Chronicle, bản thân công ty đã chịu thiệt hại đáng kể do các báo cáo liên quan đến vụ cháy, giờ đây sau thông báo của Cal Fire tổn thất có thể còn lớn hơn nữa.

Một cô gái Santa Rosa ngồi trên xe lăn sau vụ cháy rừng dữ dội ở California, Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Ngày tận thế - California sau hỏa hoạn

Vào tháng 1, Pacific Gas and Electric đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản do các vấn đề về tài chính.

Đồng thời công ty cho biết tổng số tiền bồi thường cho các vụ cháy trong năm 2018 và 2017 vượt quá 30 tỷ đô la.

Vụ hỏa hoạn lớn xảy ra vào sáng ngày 8 tháng 11 năm 2018 tại Quận Butte.

Theo các nhân chứng, vì gió mạnh và có quá nhiều cây khô và bụi cây mà chính quyền địa phương nghiêm cấm làm sạch để bảo vệ môi trường tự nhiên nên lửa lan rất nhanh.

Nạn nhân của vụ hỏa hoạn là 85 người, khoảng 14 nghìn ngôi nhà, 528 tòa nhà thương mại và hơn bốn nghìn công trình khác bị phá hủy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала