Ông Medvedev và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm ngày 22 tháng 5

© Sputnik / Dmitry Astahov / Chuyển đến kho ảnhNgày 19 tháng 11 năm 2018. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch sau cuộc hội đàm Nga-Việt ở Hà Nội.
Ngày 19 tháng 11 năm 2018. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch sau cuộc hội đàm Nga-Việt ở Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 22 tháng 5 tới sẽ gặp gỡ và thảo luận với người đồng cấp Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Moskva về hợp tác công nghiệp và năng lượng, cũng như thúc đẩy nhiều dự án đầu tư quy mô lớn giữa hai quốc gia, cơ quan báo chí Chính phủ Nga thông báo.

Cần nhấn mạnh rằng đây là chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của Thủ tướng Việt Nam đến Nga.

Quan hệ đối tác của đại học Việt Nam và Nga ngày càng mở rộng  - Sputnik Việt Nam
Quan hệ đối tác của đại học Việt Nam và Nga ngày càng mở rộng

"Người đứng đầu hai chính phủ sẽ xem xét vấn đề thời sự về hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại, kinh tế, công nghiệp và năng lượng, thảo luận về việc thực hiện dự án đầu tư và cơ sở hạ tầng quy mô lớn. Theo kế hoạch, sau cuộc hội đàm sẽ là việc ký kết một số văn kiện hợp tác song phương”, - thông báo cho biết.

Cần lưu ý rằng, ông Dmitry Medvedev và Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ tham gia lễ khai mạc “năm chéo” Nga tại Việt Nam và Việt Nam tại Nga, được tổ chức vào năm 2019-2020 cùng với kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và kỷ niệm 25 năm ngày ký kết hiệp ước liên chính phủ về nền tảng quan hệ hữu nghị.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала