Thủ tướng Đức tuyên bố rằng Ủy ban châu Âu sẽ không thể ngăn chặn "Dòng chảy phương Bắc - 2"

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Đức Angela Merkel trong Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels
Thủ tướng Đức Angela Merkel trong Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Ủy ban châu Âu sẽ không thể dừng việc xây dựng đường ống Dòng chảy phương Bắc - 2, mặc dù đã áp dụng chỉ thị khí đốt mới của EU, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết hôm thứ Tư. Tờ báo Handelsblatt dẫn lời chính trị gia.

"Dự án gần như đã được phê duyệt hoàn toàn. Chỉ thị khí đốt mới cho phép Ủy ban châu Âu có nhiều cơ hội hơn để thử nghiệm việc thực hiện Dòng chảy phương Bắc - 2. Tuy nhiên chỉ thị này sẽ không cản trở dự án", - bà Merkel nhấn mạnh.

Thủ tướng gọi Ukraina là điểm chủ chốt trong việc xây dựng "Dòng chảy phương Bắc - 2". Theo ý kiến của bà, Kiev nên vẫn là một quốc gia vận chuyển khí, bất chấp sự xuất hiện của một đường ống dẫn khí mới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала