Ủy ban Bộ trưởng CoE: tất cả các quốc gia có quyền làm việc bình đẳng tại PACE

© AP Photo / Christian LutzPACE
PACE - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
HELSINKI (Sputnik) - Tất cả các quốc gia thuộc Hội đồng Châu Âu phải có quyền tham gia bình đẳng vào công việc của Ủy ban Bộ trưởng và Hội đồng Nghị viện của tổ chức, tuyên bố của Hội đồng châu Âu nêu rõ.

“Tất cả các quốc gia thành viên phải có quyền tham gia bình đẳng vào Ủy ban Bộ trưởng và Hội đồng nghị viện, hai cơ quan luật định của Hội đồng Châu Âu. Một trong những nghĩa vụ chính của các quốc gia thành viên là nộp khoản phí đóng góp bắt buộc vào ngân sách thường; nên để các phái đoàn của mọi quốc gia thành viên được tham gia vào phiên họp vào tháng Sáu sắp tới của Hội đồng nghị viện, xét tới tầm quan trọng của cuộc bầu cử Tổng thư ký và các thẩm phán tại Tòa án Nhân quyền châu Âu", - tổ chức nhấn mạnh.

PACE - Sputnik Việt Nam
Nga có thể tham gia cuộc bầu cử Tổng thư ký CE vào tháng 6 tại PACE

Các Bộ trưởng lưu ý rằng điều quan trọng là phải hành động phối hợp, để tổ chức có thể phản ứng hiệu quả hơn trong các tình huống khi Quốc gia thành viên vi phạm nghĩa vụ theo luật định hoặc không tuân thủ các nguyên tắc và giá trị cơ bản mà CoE ủng hộ.

Phiên họp của Ủy ban Bộ trưởng CoE đang diễn ra hôm nay tại Helsinki.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng Nga không tìm cách rời khỏi Hội đồng châu Âu và không từ chối bất kỳ nghĩa vụ nào, kể cả các vấn đề tài chính. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc phái đoàn Nga không tham gia vào cuộc bầu cử Tổng thư ký sẽ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала