Ông Nebenzia phản bác cáo buộc vi phạm luật nhân đạo ở Idlib

© Sputnik / Nancy Siesel / Chuyển đến kho ảnhVasily Nebenzya
Vasily Nebenzya  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LIÊN HỢP QUỐC (Sputnik) – Các quân nhân Nga và Syria đang chiến đấu với bọn khủng bố ở Syria, chứ không phải là đánh vào dân thường như các đối tác phương Tây đang cố gắng mô tả, - ông Vasily Nebenzia, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc tuyên bố trong cuộc họp bất thường của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Cộng hòa Ả Rập Syria.

"Chúng tôi kiên quyết bác bỏ các cáo buộc về vi phạm luật nhân đạo quốc tế - cả quân đội Syria và lực lượng Không quân-Vũ trụ của Nga đều không tiến hành hoạt động quân sự chống dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự", - ông Nebenzya khẳng định.

“Mục tiêu của chúng tôi là bọn khủng bố, đối tượng mà một số quý vị có vẻ không muốn nhắc tới”, - ông nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала