Bà Marine Le Pen mong đợi bình thường hóa quan hệ Nga-châu Âu

© Sputnik / Kristina Afanasyeva / Chuyển đến kho ảnhMarine Le Pen
Marine Le Pen - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MILAN (Sputnik) - Tín hiệu từ Các đảng dân túy châu Âu còn lại phát tín hiệu rằng họ không muốn đối đầu với Nga, - bà Marine Le Pen thủ lĩnh “Hiệp hội dân tộc Pháp” (trước đây là “Mặt trận Quốc gia) tuyên bố với Sputnik.

Hôm thứ Bảy, bà Marine Le Pen đã tham gia cuộc tuần hành lớn ở Milan do đảng “Liga” của Ý tổ chức trước ngưỡng bầu cử Nghị viện châu Âu vào ngày 26 tháng 5.

Pavel Klimkin - Sputnik Việt Nam
Ukraina nêu tối hậu thư đòi EU trừng phạt chống Nga

"Chúng tôi không có lý do gì để vướng mắc trong tình trạng thù nghịch với Nga. Chúng tôi hy vọng sẽ đến lúc bình thường hóa quan hệ của các nước châu Âu và Nga, bởi đó là vì lợi ích rõ ràng của các nước châu Âu và, tôi nghĩ, cũng là lợi ích của Nga”, - bà Le Pen nhận định.

“Liga” và thủ lĩnh của đảng là  Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Matteo Salvini đã tổ chức cuộc mít tinh và tuần hành quy mô vào thứ Bảy tại Milan với sự tham gia của các lãnh đạo và đại diện hàng đầu của các đảng dân túy, cánh hữu và dân tộc-quốc gia châu Âu. Ngoài bà Le Pen trong cuộc mit-tinh ở Milan còn có người đứng đầu “Đảng Tự do” Hà Lan, lãnh đạo đảng Bulgaria “Volia”,  đảng “Tự do và Dân chủ trực tiếp” của Séc và đảng “Chúng ta là một gia đình” từ Slovakia, cũng như các đại biểu và chính trị gia châu Âu từ Đức, Estonia, Bỉ, Đan Mạch,  Phần Lan và Áo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала