89 người bị bắt giữ tại Sri Lanka vì tình nghi liên quan đến vụ nổ

© REUTERS / Dinuka LiyanawatteCảnh sát tại Sri Lanka
Cảnh sát tại Sri Lanka  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NEW DELHI (Sputnik) - Cảnh sát Sri Lanka đã bắt giữ 89 người vì tình nghi có liên quan đến một loạt vụ nổ lớn trên đảo vào Chủ nhật Phục sinh, khiến khoảng 250 người thiệt mạng, phiên bản trực tuyến Ada Derana, dẫn lời các nhân viên thực thi pháp luật, cho biết.

Trước đó có tin 80 người bị bắt giữ. Cảnh sát cho rằng ba nhóm có liên quan trực tiếp đến các vụ tấn công là: Jama Jamaat al-Tawhid al-Watania, Jama Jamaat al-Millat Ibrahim, và Wilayah al-Seylani.

Sri Lanka - Sputnik Việt Nam
Truyền thông: Bắt giữ bảy chiến binh đang chuẩn bị đánh bom tự sát ở Sri Lanka

Tuần trước, Tổng thống Sri Lanka Maitripala Sirisena đã ban hành nghị định chính thức cấm các tổ chức này hoạt động trong nước.

Ngày 21 tháng 4, tại nhiều vùng khác nhau của Sri Lanka, một loạt tám vụ nổ đã xảy ra, theo Bộ Y tế, khoảng 250-260 người thiệt mạng. Trong số đó có 42 người nước ngoài, không có người Nga. Như Cảnh sát trưởng Chandan Vikramaratne đã nói trước đó, đến nay, tất cả những kẻ tổ chức và thực hiện các vụ nổ Phục sinh đã bị bắt giữ hoặc tiêu diệt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала