Giáo sư nói học được những gì từ phim "Trò chơi vương quyền"

© Ảnh : HBO (2011-...)"Trò chơi vương quyền"
Trò chơi vương quyền  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sê-ri phim nhiều tập "Trò chơi vương quyền" (Game of Thrones ) có thể là một ví dụ điển hình cho sinh viên nghành quản lý, Giáo sư Bruce Kraven, giám đốc chương trình giáo dục quản lý tại Trường Kinh doanh thược Đại học Columbia, New York, nói với Sputnik.

Trong 5 năm qua, Kraven đã sử dụng thành công các ví dụ từ  phim "Trò chơi vương quyền" trong các khóa học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) danh tiếng của mình dành cho sinh viên. Ông cũng đã viết cuốn sách "Chiến thắng hay là chết: Bí mật nhà lãnh đạo từ phim "Trò chơi vương quyền".

“Trò chơi vương quyền”  - Sputnik Việt Nam
Các nhà khoa học tiết lộ bí mật thành công của "Trò chơi vương quyền"

"Đây là một bộ phim tuyệt vời, và phù hợp với mọi người chính bởi sự đặt cược rất cao - chiến thắng hay cái chết. Cuộc sống hiện đại cũng rất căng thẳng - có thể không có rồng và kiếm trong đó, nhưng có sự cạnh tranh và thử thách. Chúng ta có thể học hỏi từ" Trò chơi vương quyền "cách thức để trở thành nhà lãnh đạo tốt hơn, tính cách mạnh mẽ hơn, cũng như làm thế nào để giúp đỡ những người mà chúng ta yêu thích", Kraven nói.

"Mặc dù các sự kiện khủng khiếp và bạo lực xảy ra trong kịch bản, bộ phim cũng dạy chúng ta tầm quan trọng của con người khi tiến lên và cống hiến hết mình cho xã hội, gia đình và đồng nghiệp", chuyên gia nói thêm.

Trong cuốn sách của mình, Kraven mô tả các "bài học cho nhà lãnh đạo" với ví dụ từ các nhân vật.

Ông cũng cho rằng bạo lực trong loạt phim, bị một số người xem chỉ trích, là hợp lý bởi sự cần thiết của cốt truyện.

Một trong những nhân vật chính của series Trò chơi vương quyền Jon Snow - Sputnik Việt Nam
Phát hiện “đạo văn” từ những câu chuyện dân gian Nga trong series "Trò chơi vương quyền"

"Vâng, bộ phim  đầy bạo lực, nhưng các tác phẩm của William Shakespeare cũng chứa bạo lực",  ông giải thích.

Vì vậy, theo Kraven, kịch bản của của Oberin Martel trong "Trò chơi vương quyền" cũng tương tự như trong «Vua Lia” (King Lear).

"Vâng, các nhân vật nữ (trong truyện) trải qua những trải nghiệm khủng khiếp, nhưng họ mạnh mẽ hơn và chiến đấu để bảo vệ gia đình mình",  theo Kraven.

Để xác nhận, ông đã trích dẫn một số đoạn từ loạt phim áp chót.

"Tuần trước, Daenerys «mẹ rồng» đã sử dụng bạo lực điên rồ. Còn bây giờ, hai nhân vật nữ chính khác, Sansa Stark và Arya Stark, phải hành động để bảo vệ người dân Westeros", Kraven giải thích.

Loạt phim cuối cùng "Trò chơi vương quyền" đang được kênh HBO chiếu vào chủ nhật hàng tuần theo giờ Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала