Ông chủ Nhật Cường bỏ trốn: Đại biểu nghi ngờ có nhiều khuất tất, không phải ngẫu nhiên

© Ảnh : Châu Giang/Báo Dân SinhĐBQH Lưu Bình Nhưỡng.
ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
"Sao bắt hàng được mà bắt người thì không? Nhẽ ra lúc đó anh có thể khởi tố vụ án và bị can cùng lúc. Ở đây có nhiều khuất tất, cả cán bộ ngành công an về hưu họ cũng nói với nghiệp vụ người ta, không bao giờ có chuyện đó xảy ra", ông Nhưỡng nói, Dân Trí dẫn lời cho biết.

Liên quan tới vụ truy nã ông chủ của Nhật Cường Mobile, trả lời báo chí bên lề hành lang Quốc hội sáng nay (20/5), ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) cho rằng, cử tri "có cơ sở" để nghi ngờ Bùi Quang Huy bỏ trốn không phải là "ngẫu nhiên".

Thành phố Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Bộ Công an: Ai cũng có quyền bắt và giải TGĐ Nhật Cường Bùi Quang Huy đến công an

"Cử tri không nghĩ là ngẫu nhiên, nhiều cử tri nhất là các bác lão thành, cả người trong ngành, họ nói, đây là chuyên án, chuyên án thì anh đã có sự theo dõi thường xuyên liên tục. Vì sao lại để trốn mất nên họ cho là có bàn tay trong để tiếp tay cho Huy để bỏ trốn. Không chỉ là ngẫu nhiên", ông nói.

Ông Nhưỡng cũng cho rằng, từ giai đoạn khởi tố, cơ quan điều tra phải theo dõi thường xuyên liên tục.

"Sao bắt hàng được mà bắt người thì không? Nhẽ ra lúc đó anh có thể khởi tố vụ án và bị can cùng lúc. Ở đây có nhiều khuất tất, cả cán bộ ngành công an về hưu họ cũng nói với nghiệp vụ người ta, không bao giờ có chuyện đó xảy ra", ông Nhưỡng nói thêm.

Về câu hỏi lo ngại vấn đề doanh nghiệp sân sau trong vụ Nhật Cường, đại biểu tỉnh Bến Tre thẳng thắn:

Địa điểm 33 Lý Quốc Sư được khám xét dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát cơ động - Sputnik Việt Nam
Ai "chống lưng" cho Nhật Cường?

"Đây là vấn đề sân sau, nếu không thì làm sao doanh nghiệp phát triển như vũ bão, không thể tưởng tượng được. Một doanh nghiệp bình thường lại phát triển với tốc độ cao trong thời gian ngắn, đặc biệt doanh nghiệp này chiếm lĩnh toàn bộ thị phần với nhiều dự án quan trọng, quan trọng cả về tính chất sau đó mới bàn tổng đầu tư dự án. Người ta có thể hình dung ra phần nào lợi ích của dự án có thể đạt được trong lĩnh vực này".

Ông Nhưỡng cho rằng khái niệm sân sau không hoàn toàn xấu nếu doanh nghiệp minh bạch, doanh nghiệp được giới thiệu là doanh nghiệp tốt.

"Khái niệm sân sau là xấu nếu để giúp quan chức che giấu những hoạt động mình tham gia mang lại lợi ích lớn. Những cán bộ có tâm sẵn sàng giới thiệu doanh nghiệp tốt tới một địa phwng nào đó để thực hiện kinh doanh, tôi nghĩ là tốt, đó cũng là trách nhiệm nhưng anh ăn chia phần trăm nọ kia thì mới là vấn đề xấu", ông nhấn mạnh.

Thiếu tướng Lê Văn Cương - Sputnik Việt Nam
Thiếu tướng Lê Văn Cương: Có thể Nhật Cường Mobile đã được 'bảo kê'
Về xử lý các vấn đề sân sau, tham nhũng, ông cũng nhắc lại chỉ đạo của Thủ tướng về việc "không nên đặt lợi ích cá nhân của các bộ công chức, lợi dụng vị trí, tầm ảnh hưởng để tham nhũng, đoạt được những lợi ích".

Đại biểu cho biết, cử tri kỳ vọng Đảng Nhà nước quyết liệt hơn nữa. Ta có chủ trương rõ ràng, 1 là không có vùng cấm, 2 là không tính toán tới chuyện anh cấp nào, 3 là phải quyết liệt với người đứng đầu, kể cả không tham gia nhưng buông lỏng quản lý cũng phải xem xét. 

"Cử tri mong muốn các cơ quan thẩm quyền hành động khách quan toàn diện và quyết liệt, thậm chí công lý bất vị thân. Thân không chỉ người nhà mà cả thân hữu. Đối với người dân ăn cắp 1 con gà phải đi tù nhưng tại sao 1 cán bộ tham nhũng, thất thoát cả nghìn tỷ lại có chuyện xuề xòa, cảnh cáo khiển trách lý do sức khỏe để nghỉ thì người dân không chấp nhận", ông nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала