Ông Trump bóng gió về cuộc tấn công mạng của Mỹ chống Nga

© East News/ Imago Sport and NewsHacker
Hacker - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Mỹ Donald Trump gián tiếp xác nhận rằng Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc tấn công mạng nhằm vào Nga, đây là điều mà CNN chú ý tới.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã có cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News. Trong cuộc trò chuyện, ông Trump đã được hỏi về những dữ liệu mà căn cứ vào đó, cá nhân ông đã ủy quyền để thực hiện một cuộc tấn công mạng nhằm vào Nga trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào mùa thu năm 2018.

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Trump cho biết ông đang theo đuổi chính sách rắn nhất đối với Nga

“Tôi không muốn nói điều này, nhưng bạn có thể tin rằng tất cả những điều này đã xảy ra, vào thời chính quyền của tôi”, - tổng thống Mỹ nói. Ông lưu ý rằng ông không nói về điều này vì các cơ quan tình báo không thích điều đó và họ yêu cầu không phổ biến những chủ đề như vậy.

Tin không nói rõ thêm là ông Trump đã nói cụ thể về điều gì. Tuy nhiên, các nhà báo tin rằng ở đây đề cập tới thông tin của The Washington Post hồi tháng Hai. Khi đó tờ báo viết rằng, trong vòng vài ngày của năm 2018, các chuyên gia quân sự Mỹ đã chặn quyền truy cập Internet đối với các nhân viên của trụ sở “Cơ quan Nghiên cứu Internet” ở St.Peterburg.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Trump cũng nói rằng ông đang theo đuổi chính sách cứng rắn đối với Nga. Theo ông, chưa ai đối xử rắn với Matxcơva như ông.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала