Bộ Ngoại giao Nga bình luận về cơ chế trừng phạt của châu Âu đối với tấn công mạng

© Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnhHoàng hôn trên nền tòa nhà chọc trời phố bờ sông Kotelnicheskaya, trung tâm thương mại quốc tế "Moscow-City" và tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga tại Moskva
Hoàng hôn trên nền tòa nhà chọc trời phố bờ sông Kotelnicheskaya, trung tâm thương mại quốc tế Moscow-City và tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga tại Moskva - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Bất kỳ lệnh trừng phạt nào cũng phải được áp dụng bởi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh thông tin.

Đây là bình luận của đại sứ Andrei Krutskikh về quyết định của EU về việc phê chuẩn cơ chế khung đối với tấn công mạng nhằm vào các nước thứ ba, các quốc gia hoặc các tổ chức quốc tế.

"Nói chung, tất cả các biện pháp trừng phạt đều do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt, do đó, mọi thứ không phải do Hội đồng Bảo an, theo tôi, không đáp ứng đánh giá pháp lý quốc tế về các sự kiện và phản ứng đối với chúng", ông Kurtkikh nói.

Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Ông Peskov bình luận những lời của tổng thống Trump về cuộc tấn công mạng chống Nga

Quyết định tạo ra một cơ chế tương tự như cơ chế biện pháp trừng phạt đối với việc sử dụng vũ khí hóa học, được đưa ra bởi các nhà lãnh đạo của các nước EU tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 10 năm 2018. Một nguồn tin trong các cấu trúc của EU trước đây cho biết rằng chế độ trừng phạt như vậy không được phát triển đặc biệt chống Liên bang Nga, nhưng chỉ thị được hình thành sau tuyên bố của Hà Lan nhằm ngăn chặn tin tặc tấn công OPCW và trục xuất bốn công dân Liên bang Nga liên quan đến điều này.

Các hạn chế bao gồm lệnh cấm đến EU và đóng băng tài sản của các cá nhân và pháp nhân. Ngoài ra, các cá nhân và pháp nhân EU bị cấm cung cấp tiền cho những người có trong danh sách.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала