Nhà báo Séc giải thích vì sao phương Tây không thích Nga

© Sputnik / Michael KlimentyevMỹ - Nga
Mỹ - Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Nga sợ các nước phương Tây với các giá trị đạo đức truyền thống đang được châu Âu và Hoa Kỳ cố gắng hủy bỏ, nhà báo Jiří Kobza viết cho ấn phẩm Parlamentní Listy.

Ông lưu ý rằng truyền hình châu Âu và các phương tiện truyền thông liên tục công bố những tuyên bố về "mối đe dọa Nga", rằng Nga ảnh hưởng đến dư luận xã hội. Tuy nhiên, theo ông, các nước phương Tây đang làm những điều tồi tệ hơn, nhưng không ai chú ý đến điều này.

"Tổ quốc, như một liên bang của các dân tộc sống trong hòa bình và hợp tác có ý nghĩa rất lớn đối với những người dân Nga bình thường", - nhà báo viết.

Ngoài ra, ông Kobza nhấn mạnh thực tế rằng phụ nữ và đàn ông có quyền bình đẳng ở Nga, nhưng không ai coi họ là như nhau. Nga từ bỏ tuyên truyền của các nhóm thiểu số khác nhau, không tổ chức các cuộc diễu hành đồng tính và cũng như diễu hành ủng hộ hợp pháp hóa ma túy.

Ngoài ra, ông nhấn mạnh rằng trong nước không có những tổ chức phi lợi nhuận được tài trợ từ nước ngoài mà "phá hỏng xã hội" bởi các chương trình chính trị.

Thiết bị bay không người lái quân sự của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Máy bay không người lái của Mỹ tiến hành trinh sát tại biên giới phía tây nước Nga

Do đó, nhà báo lưu ý, rằng Nga đang cho thấy tất cả những giá trị đạo đức truyền thống mà những người tự do ở phương Tây đã tìm được cách đàn áp và gần như phá hủy.

Trên thực tế, Moskva không "đe dọa" các nước phương Tây bằng lực lượng quân sự như các chính trị gia thường tuyên bố, nhưng với sức mạnh của lẽ thường, sự tôn trọng lịch sử và tổ tiên, và đó là lý do tại sao phương Tây thực hiện chính sách chống Nga như vậy, cũng như áp đặt các lệnh trừng phạt vô tận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала