Biến tướng của Pháp luân công: Cuồng tín tu luyện, tẩy não, trừ ma, giết người

© Ảnh : YouTube/ СantonrepTrần Minh Minh - thủ phạm giết hại con gái từng xin tị nạn chính trị với danh nghĩa thành viên Pháp luân công bị bức hại
Trần Minh Minh - thủ phạm giết hại con gái từng xin tị nạn chính trị với danh nghĩa thành viên Pháp luân công bị bức hại - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Xuất phát điểm từ việc tập luyện khí công dưỡng sinh, nhiều người đã tu tập Pháp luân công một cách sai lệch, tôn vinh như một thứ tôn giáo khiến nảy sinh nhiều biến tướng, gây thiệt hại đến bản thân và xã hội, bài bình luận trên báo Thanh Niên tiết lộ.

Theo thông tin từ Hiệp hội chống tà giáo Trung Quốc, vào đầu thập niên những năm 1990 của thế kỷ 20, tại một số địa phương ở Trung Quốc đã xuất hiện tình trạng tu tập Pháp luân công một cách sai lệch và biến chứng thành tà giáo.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng.  - Sputnik Việt Nam
Lý do nhóm tu luyện cuồng tín Pháp Luân Công ở Bình Dương đổ bê tông phi tang 2 xác chết

Theo đó, những người tu luyện đã thực hiện một cách quá cực đoan việc khống chế tinh thần, tổ chức hàng loạt hoạt động tu luyện phi pháp gây hại ở nhiều nơi tại Trung Quốc.

Nhiều biến tướng

Nhiều báo chí nước này nhận định tác hại chính của Pháp luân công “biến tướng” là: xâm phạm nhân quyền, gây hại tới tính mạng. Cũng bởi phương pháp tu luyện quá khống chế tinh thần, mà hơn 1.000 người luyện tập đã chết do tin tưởng vào việc “có bệnh không cần uống thuốc, chỉ kiên trì luyện tập là khỏi”.

Hàng trăm người luyện tập cuồng tín tới mức tự hủy hoại bản thân, thậm chí dẫn đến tự sát. Hơn 30 người vô tội không tham gia tập Pháp luân công cũng bị những kẻ luyện tập cuồng tín sát hại.

Theo thống kê của báo chí Hoa ngữ, nhóm cuồng tín tu tập Pháp luân công đã thực hiện những hành vi phá hoại xã hội, xâm phạm quyền lợi chính đáng của dân chúng như phá hoại các thiết bị phát thanh truyền hình công cộng, vệ tinh thông tin, thực hiện các hoạt động gọi điện thoại phá rối, hù dọa với tần suất nhiều, số lượng lớn, thông qua mạng Internet để gửi thư rác…

Vụ thảm sát ở Bình Dương - Sputnik Việt Nam
Pháp luân công: Những sự thật và góc khuất chưa hé lộ

Báo chí nước này cũng chỉ trích các nhóm cực đoan của Pháp luân công tấn công ác ý vào những cá nhân hoặc tập thể có ý kiến khác không thống nhất với lý tưởng của Pháp luân công, xâm phạm quyền tự do ngôn luận của công dân.

Báo chí phương Tây từng đăng tải vụ giết con gái ruột 5 tuổi tàn nhẫn của cô Trần Minh Minh (29 tuổi, người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ) cùng chồng là Triệu Lượng (34 tuổi, tại bang Ohio, Mỹ) vào ngày 9.1.2017.

Theo vụ án, bà mẹ máu lạnh này đã giết hại con gái ruột bé bỏng 5 tuổi và cùng chồng giấu xác tại tiệm ăn Trung Hoa của gia đình tại Ohio nhưng báo cho cảnh sát là con gái mất tích. Theo điều tra của cảnh sát, cô bé đã bị chết do bị mẹ đấm quá nhiều vào đầu và cặp vợ chồng này lập tức bị tòa án Mỹ kết tội giết người với 22 năm tù cho cô vợ thủ phạm và 12 năm tù cho ông chồng đã bao che.

Theo các báo mạng News Network Channel 5 (Mỹ), The Inquisitr (Mỹ), Dailymail(Anh), thủ phạm vụ án có liên quan mật thiết đến Pháp luân công bởi năm 2009, Trần Minh Minh từng xin tị nạn chính trị vào Mỹ với lý do có liên quan đến nhóm tâm linh Pháp luân công và bị chính quyền Trung Quốc bức hại. Tuy nhiên đơn xin tị nạn của cô đã từng bị từ chối.

Công an làm việc với đối tượng Trịnh Thị Hồng Hoa, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến giáo phái lạ  - Sputnik Việt Nam
Lời khai rợn người của kẻ chủ mưu vụ giết 2 người, đổ bê tông phi tang xác ở Bình Dương

Nhiều vụ giết hại trẻ em theo điều tra cũng có dính dáng nhiều đến Pháp luân công. Tối ngày 16.12.1999, Từ Nhiên - một người làm nghề dầu mỏ tại tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) cũng bị ám ảnh bởi Pháp luân công, giết chết con gái 6 tuổi tại giường.

Ngày 22.4.2002, Quan Thụ Vân (44 tuổi), một kẻ cuồng tín Pháp luân công trước mặt mười mấy bạn đồng môn cùng tu tập đã giết chết con gái chưa đầy 9 tuổi của mình nhằm “trừ ma”. Ngày 10.7.2005, Lý Diễm Chung (33 tuổi, tại TP.Thiên Tân, Trung Quốc) đã dùng dao nhà bếp giết chết con gái 6 tuổi và cháu trai 6 tuổi do quá cuồng tín tập luyện môn phái trên…

Tẩy não để khống chế

Theo cuốn sách Tà giáo: Sự thật sau khi bị tẩy não (tên sách gốc: Cults inside out - How people get in and get out) của tác giả Mỹ Rick Alan Ross, xuất bản năm 2014 cũng đề cập tỉ mỉ đến các giáo phái tà giáo, trong đó có Pháp luân công, Thống nhất giáo, Khoa học giáo…

Đối tượng Phạm Ngọc Trường - Sputnik Việt Nam
Nghi theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời", con dùng dao đâm chết mẹ đẻ

Cuốn sách được thực hiện trên cơ sở tập hợp những tư liệu thực tế cùng với vốn kinh nghiệm phong phú của tác giả hơn 3 năm nghiên cứu về các nhóm phái tôn giáo tà giáo. Các chuyên gia quốc tế đánh giá cuốn sách này đã lột tả được rõ nét về bản chất của tà giáo. Các giáo phái đã sử dụng “tẩy não” như một phương tiện để xây dựng một chiến lược tỉ mỉ ép những người đi theo mình phải thực hiện mà ngay cả chính họ cũng không biết tại sao.

Tác giả giải thích về cách những người đã đi lạc lối từng bước từng bước tham gia vào tu luyện tà giáo ra sao, cũng như việc các giáo phái Pháp luân công, Thống nhất giáo, Khoa học giáo... giăng bẫy thu hút lôi kéo những người đi theo mình như thế nào, đồng thời tác giả cũng đưa ra những hình thức làm thế nào để tà giáo dần thay đổi chuyển thành hướng thiện.

Tin Pháp luân công, không đi chữa bệnh, hệ lụy đáng tiếc

Theo tài liệu của Công an tỉnh Quảng Bình, tại địa phương từng có vụ một đối tượng ở xã Quảng Hòa (TX.Ba Đồn) tuyên truyền, giới thiệu cho một số người dân địa phương tham gia Pháp luân công. Các nhóm Pháp luân công đã có những biểu hiện gây mất an ninh trật tự, như: tuyên truyền, lôi kéo, tổ chức nhiều người tập trung tại nơi công cộng để tập luyện theo nhóm; in sao, lưu hành, tán phát trái phép các loại tài liệu (sách, băng đĩa DVD, VCD, CD…) có nội dung liên quan Pháp luân công; giúp sức một số người ngoại tỉnh treo băng rôn tại TP.Đồng Hới có nội dung tuyên truyền, kích động...

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng trách Hiệp hội DN Dược Việt Nam run không dám đến dự - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: “Nước thánh của Hội thánh Đức Chúa Trời là bịa đặt”

Cũng theo Công an Quảng Bình, một số người đã tuyên truyền Pháp luân công dùng nguyên lý “chân - thiện - nhẫn” để đánh vào đức tin, lừa phỉnh, ràng buộc “học viên” tích cực tuyên truyền, lôi kéo người khác tham gia; đặc biệt cho rằng tập luyện Pháp luân công “khỏi bệnh thần kỳ, khỏe người”, chữa được bách bệnh, kể cả bệnh hiểm nghèo mà không cần phải dùng thuốc, tốt cho “tâm” lẫn “thân”.

Nhiều người cả tin đã bỏ bê công việc, gia đình. Một số người có bệnh tin và tham gia Pháp luân công, không đi chữa trị tại các cơ sở chữa trị bằng khoa học, dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc. Tại Quảng Bình, đã có 6 trường hợp theo tu luyện Pháp luân công nhưng không lành bệnh mà dẫn đến những cái chết thương tâm như 2 trường hợp tại xã Quảng Sơn (TX.Ba Đồn) là anh T.Đ.T. (tập Pháp luân công từ năm 2011) và bà T.T.K (tập Pháp luân công từ năm 2010). Bà K. tử vong khi đang trong tư thế ngồi thiền tập Pháp luân công. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала