Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết về việc thực hiện nghĩa vụ liên quan tới F-35

CC0 / / F-35
F-35 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA - Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện các nghĩa vụ của mình về chương trình sản xuất máy bay ném bom F-35 thế hệ thứ năm và mong rằng Mỹ cũng sẽ có cách tiếp cận tương tự, Bộ trưởng Quốc phòng Hulusi Akar tuyên bố.

“Bốn máy bay F-35 đã được giao cho chúng tôi, bốn phi công của chúng tôi hiện đang được đào tạo ở Mỹ, còn có 47 sĩ quan đang làm công việc bảo dưỡng. Vào tháng 11, hai chiếc F-35 sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ và được triển khai tại căn cứ không quân Malatya. Thổ Nhĩ Kỳ nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ sản xuất chung. Và kỳ vọng chính đáng của chúng tôi là chương trình F-35 sẽ được phía Hoa Kỳ thực hiện theo kế hoạch”, - ông Akar nói với các phóng viên. Kênh truyền hình NTV dẫn lời phát biểu của ông.

Ông lưu ý rằng các điều khoản của thỏa thuận với Hoa Kỳ về F-35 không quy định về việc hủy bỏ hợp đồng khi Ankara mua S-400. Theo ông Akar, những sự việc này không liên quan gì đến nhau.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала