Hoa Kỳ sẽ bồi thường cho một người đàn ông bị cầm tù 46 năm

© AP Photo / Carlos OsorioRichard Phillips
Richard Phillips - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính quyền bang Michigan sẽ trả 1,5 triệu đô la cho một người Mỹ vô tội, Richard Phillips, đã ngồi tù 46 năm, theo tin từ CBS News.

Richard Phillips ngồi tù từ năm 1971 và chỉ ra khỏi đó vào mùa xuân năm ngoái. Hơn nữa khi được thả, ông ta thậm chí không nhận được vé xe buýt để về nhà.

Văn phòng Công tố tiểu bang quyết định bồi thường thiệt hại những năm bị giam cầm, ước tính là 1,5 triệu đô la. Hiện chính quyền đang quyết định liệu có chi trả khoản tiền này cho Phillips hay không.

Ngoài ra, có thông tin trong thời gian ở tù, ông ta bắt đầu vẽ tranh, hiện được định giá hàng ngàn đô la.

Theo Phillips, bằng cách này, ông cố gắng «làm một thứ gì đó để bận rộn trí óc”,  và đối với ông không quan trọng việc chính quyền có trả tiền bồi thường về sai lầm của họ hay không.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала