Hoa Kỳ nhiều lần yêu cầu Hàn Quốc hỗ trợ chiến dịch chống lại Huawei

© REUTERS / Kacper PempelHuawei
Huawei - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Hoa Kỳ đã nhiều lần kêu gọi Hàn Quốc ủng hộ chiến dịch mà họ phát động chống lại tập đoàn Huawei của Trung Quốc, tờ Chosun Ilbo đưa tin, trích dẫn nguồn ngoại giao.

"Hoa Kỳ liên tục đề cập với Bộ Ngoại giao của chúng tôi thông qua những kênh ngoại giao khác nhau rằng việc sử dụng sản phẩm của Huawei có thể dẫn đến vấn đề về an ninh", tòa soạn dẫn lời nguồn tin cho biết. 

Huawei - Sputnik Việt Nam
Huawei đã phạm ‘trọng tội’ gì khiến Mỹ trừng phạt?

Tờ báo cũng lưu ý rằng đại diện của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gần đây đã gặp quan chức của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Trong cuộc đối thoại, phía Mỹ chỉ ra rằng nhà điều hành di động Hàn Quốc LG Uplus sử dụng thiết bị do Huawei Trung Quốc sản xuất, và do đó, dịch vụ của nhà khai thác di động này cần phải hạn chế "tại những khu vực quan trọng" bên trong lãnh thổ Hàn Quốc, đặc biệt là nơi đặt cơ sở quân sự của Mỹ.

Vào giữa tháng 5, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã đưa công ty Huawei của Trung Quốc vào danh sách đen, ngăn chặn những công ty này mua linh kiện và công nghệ từ nhà sản xuất Mỹ. Huawei cũng nằm trong danh sách công ty bị cấm kinh doanh với doanh nghiệp Mỹ mà không có giấy phép phù hợp.

Sau quyết định của Washington, nhiều nhà khai thác di động Nhật Bản như SoftBank, NTT Docomo và KDDI (au) tuyên bố rằng họ đang tạm hoãn việc bán điện thoại Huawei và tạm dừng tiếp nhận đặt hàng trước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала