Vụ 2 xác chết bị đổ bê-tông ở Bình Dương: Động cơ gây án là gì?

© Ảnh : Huyền Trang - TTXVNMột phần chiếc thùng lớn chứa thi thể thứ nhất được phát hiện trong đêm 15/5.
Một phần chiếc thùng lớn chứa thi thể thứ nhất được phát hiện trong đêm 15/5.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Mấy ngày qua, dư luận vẫn đang xôn xao trước vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khi phát hiện thi thể 2 người đàn ông bị đổ bê tông trong thùng nhựa và thùng phi phát hiện tại tỉnh Bình Dương, báo ĐS&PL cùng Trí thức trẻ phân tích.

2 nạn nhân trong vụ án được xác định là Trần Đức Linh (SN 1969, ngụ huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), Trần Trí Thành (SN 1992, ngụ phường 17, Q.Phú Nhuận, quê ở Nam Định). Đến thời điểm này, mặc dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng cơ quan công an vẫn đang ngày đêm tích cực điều tra, làm sáng tỏ các tình tiết liên quan đến vụ án.

Căn nhà phát hiện hai thi thể bị đổ bê tông bỏ trong bồn nước. - Sputnik Việt Nam
Vụ 'thi thể bị đổ bê tông': Xác minh thông tin tại Bà Rịa - Vũng Tàu

PV Trí thức trẻ đã có cuộc trao đổi với Trung tá, thạc sĩ Đào Trung Hiếu - Chuyên gia Tội phạm học (Bộ Công an) về vụ án này. Trung tá Hiếu cho biết: Dù với bất cứ lí do gì thì đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng ra tay sát hại nạn nhân một cách rất lạnh lùng và cũng khó giải thích động cơ gây án đủ mạnh. Tuy nhiên, vụ án toát lên sự coi thường tính mạng người khác đối với các nghi phạm.

"Các đối tượng vẫn có thể tu luyện được bên cạnh xác chết. Đặc biệt, xác chết này do chính mình là thủ phạm. Rất khó giải thích cho việc làm của các đối tượng, như người bình thường thì kẻ gây án sẽ thoát ly ngay khỏi hiện trường càng xa càng tốt. Quy luật là như vậy nhưng trong vụ án này các đối tượng vẫn ở bên cạnh và dùng biện pháp cho thi thể vào trong xi măng...", Trung tá Hiếu nói.

© Ảnh : Hoàng Lam/ZingChuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu.
Vụ 2 xác chết bị đổ bê-tông ở Bình Dương: Động cơ gây án là gì? - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu.

Bên cạnh đó, theo lời khai của Phạm Thị Thiên Hà và Lê Ngọc Phương Thảo, cuối năm 2018, cả nhóm đến một khu du lịch tại huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) thuê phòng, mở lớp. Tại đây, Hà buộc các thành viên phải nhịn ăn trong vòng 10 ngày để luyện. Tuy nhiên, không chịu được khổ ải nên anh Trần Đức Linh tìm cách bỏ trốn khỏi nhóm bằng cách nhảy từ lầu một xuống đất.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Trịnh Ngọc Quyên chủ trì buổi họp công bố thông tin ban đầu về vụ thảm sát  - Sputnik Việt Nam
Vụ đổ bê tông hai xác chết ở Bình Dương: Lộ thêm nghi can và tình tiết mới

Nạn nhân bị thương nhưng các thành viên trong nhóm không đưa đi bệnh viện cấp cứu mà chuyển vào nhà và canh giữ. Gần một tuần sau, nhóm này đưa thi thể Linh về căn nhà thuê của ông Nguyễn Minh Vương ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng.

Căn cứ vào lời khai này thì lúc đó anh Trần Trí Thành vẫn còn sống, có nghĩa là anh ta biết việc Linh chết và cùng ở với thi thể này khoảng một tuần ở Bà Rịa - Vùng Tàu; sau đó cùng với nhóm nghi can vận chuyển xác nạn nhân về Bình Dương?

© Ảnh : NGUYỄN LONG/Thanh NiênCăn vila tại khu resort mà nhóm nghi can vụ án 'thi thể bị đổ bê tông' khai nhận đã lưu trú
Vụ 2 xác chết bị đổ bê-tông ở Bình Dương: Động cơ gây án là gì? - Sputnik Việt Nam
Căn vila tại khu resort mà nhóm nghi can vụ án 'thi thể bị đổ bê tông' khai nhận đã lưu trú

Tiếp theo, chính anh lại chứng kiến việc những người này mua thùng, bỏ xác anh Linh vào rồi bắn keo silicon, đổ bê tông vào phi tang xác? Chưa hết, lý do nào khiến các nghi can phải vận chuyển thi thể nạn nhân về lại căn nhà thuê của ông Vương? Tại sao Hà và các nghi can không phi tang trên đường đi?

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng.  - Sputnik Việt Nam
Lý do nhóm tu luyện cuồng tín Pháp Luân Công ở Bình Dương đổ bê tông phi tang 2 xác chết

Nạn nhân thứ 2 trong vụ án là anh Trần Trí Thành. Căn cứ vào lời khai, người này bị Hà và Thảo sát hại sau anh Linh. Hà và Thảo đã đi mua bình ắc quy và bộ kích điện về, giả vờ bảo nạn nhân đưa tay châm cứu rồi kích điện.

Khi anh Thành bất tỉnh, Hà siết cổ nạn nhân tới chết. Sau đó, cả nhóm vẫn tiếp tục tu luyện. Đến khi thi thể bốc mùi, 2 nghi can mua thùng nhựa, xi măng về đổ bê tông, phi tang xác nạn nhân.

Làm thế nào để các nghi can dụ được anh Thành đưa tay cho châm cứu rồi chích điện? Những người trong nhóm tu luyện liên quan thế nào đến cái chết của nạn nhân này? Những uẩn khúc này là mấu chốt quan trọng để xác định trách nhiệm hình sự của từng nghi can.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала