Hoa Kỳ định tăng cường hỗ trợ cho Ukraina về an ninh

© Sputnik / Igor Mikhalev / Chuyển đến kho ảnhQuốc hội Hoa Kỳ
Quốc hội Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Thượng viện Hoa Kỳ đề xuất vào năm 2020 sẽ tăng tài trợ cho Ukraina lên 300 triệu USD để tăng cường khả năng phòng thủ của lực lượng vũ trang và mở rộng sự giúp đỡ trong chính sách an ninh, - như Đại sứ quán Ukraina tại Mỹ thông báo hôm thứ Năm

"UB Quân vụ của Thượng viện Hoa Kỳ đã phê duyệt dự thảo luật về “Ngân sách Hoa Kỳ năm 2020 cho yêu cầu phòng thủ quốc tế”, giao Lầu Năm Góc phân bổ 300 triệu USD để cung cấp hỗ trợ về an ninh cho Ukraina, tức là nhiều hơn 50 triệu USD so với hiện tại", - thông báo của đại sứ quán trên trang Facebook cho biết.

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Trump đặt Huawei vào khuôn khổ giao kèo thương mại tiềm năng với Trung Quốc

Đại sứ quán xác nhận rằng 100 triệu USD cần được "dành riêng cho các loại vũ khí sát thương”.

"Theo văn kiện, đề xuất mở rộng để hướng sự hỗ trợ của Hoa Kỳ vào việc tăng cường khả năng phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraina, kể cả bằng cách gửi các phương tiện phòng thủ bờ biển và tên lửa chống hạm", - thông báo nói rõ.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала