Mỹ xem xét khả năng gia tăng hiện diện quân sự ở Trung Đông

© AFP 2023 / Saul Loeb Lầu Năm Góc
Lầu Năm Góc  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Quyền lãnh đạo Lầu Năm Góc, Patrick Shanahan tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang xem xét khả năng gửi thêm binh sĩ tới Trung Đông để bảo vệ khu vực.

Trước đó, AP dẫn nguồn đưa tin cho biết Lầu Năm Góc sẽ trình Nhà Trắng kế hoạch gửi thêm 10.000 quân tới Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng với Iran.

"Chúng tôi đang xem xét nhiều lựa chọn khác nhau về cách thức tăng cường sự bảo vệ đội quân ở Trung Đông. Điều này có thể bao gồm việc gửi thêm binh sĩ", - ông Shanahan nói với các phóng viên.

Đồng thời, ông này phủ nhận thông báo cho rằng Hoa Kỳ dự kiến gửi 10 nghìn quân nhân đến khu vực nói trên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала