Mỹ bán giá 8,1 tỷ USD vũ khí cho các nước Ả Rập để ngăn chặn Iran

© AFP 2023 / Atta KenareIran
Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói Washington đã phê duyệt bán vũ khí trị giá 8,1 tỷ USD cho Arabia Saudi, Jordan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất để "kiềm chế Iran".

Ông nhấn mạnh những vũ khí này rất quan trọng để các đối tác của Hoa Kỳ đảm bảo tự vệ và hỗ trợ Mỹ trong khu vực. Để đưa ra quyết định này một cách nhanh chóng, chính quyền Mỹ đã bỏ qua Quốc hội.

Banafsheh Keynoush,  chuyên gia về quan hệ quốc tế, tác giả cuốn sách “Arabia Saudi và Iran: bạn hay là kẻ thù?”, bình luận với Sputnik về tin này.

Mike Pompeo  - Sputnik Việt Nam
Ông Pompeo chỉ thị phê duyệt hợp đồng buôn bán vũ khí nhằm ngăn chặn Iran

Iran không hiểu rõ về động cơ của chính quyền Trump khi đưa ra quyết định nhanh chóng vượt mặt Quốc hội và bán lô vũ khí trị giá 8.1 cho các đồng minh Ả Rập của Hoa Kỳ. Iran cần thận trọng khi rút ra kết luận về vấn đề này. Tehran cho rằng chính quyền Trump cố gắng dựa vào khả năng quân sự các đồng minh Ả Rập để kiềm chế Iran càng nhiều càng tốt trong khu vực , mặc dù mục tiêu này chưa thể đạt được hoàn toàn trước tiềm năng tấn công và phòng thủ của Iran. Mối đe dọa Iran giúp tăng tốc việc bán vũ khí cho các nước láng giềng Ả Rập và có thể dẫn Iran đến bàn đàm phán thảo luận về chương trình hạt nhân và ảnh hưởng ở Trung Đông.

Nếu Iran thậm chí đúng một phần trong các giả định này, thì không rõ các tính toán của chính quyền Trump sẽ dẫn đến bất kỳ kết quả cụ thể nào trong việc ngăn chặn mối đe dọa Iran hoặc cố gắng buộc Iran đàm phán với Mỹ - bán vũ khí cho các đồng minh Ả Rập.

Tehran, Iran - Sputnik Việt Nam
Iran tuyên bố rằng tạm thời chưa nhìn thấy triển vọng đàm phán với Mỹ

Tehran đang nghiên cứu kỹ các liên hệ của chính quyền Trump với Bắc Triều Tiên để tìm câu trả lời cho một số câu hỏi. Sự việc xảy ra trước khi Mỹ và CHDCND Triều Tiên quyết định tiến hành đàm phán trực tiếp. Cả hai bên đã có thể ngăn chặn sự leo thang và nói chuyện với nhau, mặc dù kết quả của các cuộc đàm phán này không chắc chắn. Các cường quốc khác trong khu vực, như Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, có thể can thiệp và làm giảm căng thẳng giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên.

Điều này nói với chính quyền Iran rằng Tổng thống Trump có thể muốn nói chuyện với Tehran. Một sự leo thang trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran có thể dẫn đến thực tế cả hai bên ngồi vào bàn đàm phán, nhưng điều này không rõ ràng. Hơn nữa, lại có nghĩa là Tehran có thể giành được một khoảng thời gian từ Tổng thống Trump, khi cho rằng ông sẵn sàng đàm phán. Tuần này, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif và Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, Majid Takht-Ravanchi, nói với báo chí về sự sẵn sàng nói chuyện với Mỹ, nhưng không dưới áp lực hay sự đe dọa. Iran cần thời gian này để tìm hiểu sự ủng hộ của các nước trong khu vực mà họ có thể tin tưởng để giảm bớt căng thẳng, và cũng để hiểu rõ hơn về động cơ của chính quyền Trump trong quyết định  bán vũ khí gần đây. Ông Zarif đang ở Iraq và sẽ tới Ấn Độ và Pakistan. Nhà ngoại giao Iran Abbas Arakchi thì tới Oman, Kuwait và Qatar. Các quốc gia này không thể giúp Iran như các cường quốc của thế giới - Nga và Trung Quốc, đã có thể giúp Bắc Triều Tiên giảm căng thẳng với Mỹ. Nhưng tổng hợp lại, họ là lực lượng chính trong khu vực vùng Vịnh Ba Tư, chia sẻ ý kiến ​​chung cho rằng sự căng thẳng giữa Mỹ và Iran sẽ sớm giảm xuống.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала