Tổng thống Serbia thừa nhận mất Kosovo

© AFP 2023 / Oliver BunicAleksandar Vucic
Aleksandar Vucic - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Serbia phải thừa nhận rằng nước này không còn kiểm soát tình hình ở Kosovo, PTC dẫn lời của Tổng thống Alexander Vucic trong bài phát biểu của ông trước quốc hội.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Serbia cần phải chọn cách thức phát triển mối quan hệ với Kosovo: “hoặc giữ xung đột đóng băng”, hoặc thiết lập mối liên hệ.

Jens Stoltenberg  - Sputnik Việt Nam
Tổng thư ký NATO: Vụ đánh bom Serbia năm 1999 là cần thiết và hợp pháp

Tổng thống nhấn mạnh: "Tôi quyết định không tiếp tục dối trá và tự đánh lừa mình. Tôi đã nói với tất cả rằng không có chính quyền ở Serbia, không có chính phủ của chúng ta ở Kosovo Metohija, và điều này rất cần thiết đối với các ngành y tế và giáo dục, và chúng ta phải chấm dứt lừa dối chính người dân trong xã hội của mình”.

Đồng thời, tổng thống Serbia nói rằng bản thân ông ủng hộ việc cải thiện quan hệ với nước cộng hòa không được công nhận.

Bài phát biểu của ông Vucic trước quốc hội và quốc gia về tình hình ở Kosovo và Metohija kéo dài hơn hai giờ. Trong bài phát biểu, ông  đã cảm ơn Nga và tổng thống Vladimir Putin đã giúp đỡ trong vấn đề này.

"Tôi muốn cảm ơn Nga và cá nhân Tổng thống Vladimir Vladimirovich Putin vì đã giúp đỡ Serbia nhiều lần trong quá trình chấp nhận, đúng hơn là không chấp nhận những tuyên bố khác nhau cũng như các hành vi pháp lý khác, chủ yếu nhằm chống lại Cộng hòa Serbia, cảm ơn ông Putin đã giúp đỡ trong các cuộc trò chuyện với các quốc gia khác về việc không công nhận sự độc lập của Kosovo", -ông Vucic nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала