Trung Quốc có thể sản xuất microchip tốt hơn của Mỹ

© Fotolia / EdelweissMicrochip
Microchip  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trung Quốc đã phát minh ra bóng bán dẫn dành cho chip điện tử, có cùng kích thước với chiều rộng của DNA của người. Một bóng bán dẫn có kích thước chỉ 3 nanomet sẽ tạo ra bước đột phá về công nghệ trong sản xuất chip.

Trong thời điểm hiện tại, Trung Quốc trong lĩnh vực này vẫn tụt hậu so với các nước phương Tây, chủ yếu là Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong bối cảnh mâu thuẫn thương mại leo thang, Hoa Kỳ đang chặn quyền truy cập của Trung Quốc với các sản phẩm công nghệ cao, bao gồm cả vi mạch điện tử. Do đó, để duy trì khả năng cạnh tranh công nghệ, Trung Quốc cần phát triển các công nghệ cơ bản của riêng mình.

Quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc có quyền đáp trả cuộc tấn công của Mỹ trong lĩnh vực công nghệ

Khám phá trên được các nhà khoa học từ Viện vi điện tử thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc thực hiện. Theo lời của một trong những người tham gia nghiên cứu, Giáo sư Yin Huaxiang, người được báo “South China Morning Post” dẫn lới, hiện tại các linh kiện bán dẫn tiên tiến nhất được sử dụng trong chip có kích thước 7 nanomet . Như vậy số lượng các bóng bán dẫn 3 nanomet có thể được cài đặt sẽ lớn hơn nhiều trên một con chip đơn, sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh xử lý của chip, trong khi mức tiêu thụ năng lượng sẽ giảm, rất quan trọng đối với vi điện tử hiện đại.

Theo Yin Huaxiang, chế tạo một bóng bán dẫn nhỏ không phải là vấn đề quá khó. Nhưng càng nhiều bóng bán dẫn được đặt trên chip, càng tiêu thụ nhiều điện năng, tỏa ra nhiệt lượng cao, kết quả là chip có thể bị cháy. Tuy nhiên các nhà khoa học từ Viện vi điện tử thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã có thể giải quyết được vấn đề này. Họ đã đạt được cái gọi là «hiệu ứng điện dung âm điện tử». Điều này cho phép các bóng bán dẫn hoạt động, khi chỉ sử dụng một nửa lượng điện tối thiểu cần thiết.

Nhóm các nhà khoa học mô tả chi tiết công trình trong tạp chí khoa học quốc tế «IEEE Electron Device Letters», và đã đăng ký bằng sáng chế cho phát minh của mình. Có thể mất vài năm trước khi thương mại hóa - tại thời điểm này, nhóm nghiên cứu đang kiểm soát chất lượng của bóng bán dẫn mới và các vật liệu sản xuất. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, sản phẩm này sẽ cung cấp cho Trung Quốc lợi thế về công nghệ.

5G - Sputnik Việt Nam
EU mở cửa cho phép các công ty Trung Quốc tham gia mạng 5G

Chính quyền Trung Quốc đã nhiều lần nói về sự cần thiết phải phát triển nghiên cứu cơ bản, đặc biệt là trong lĩnh vực vi mạch và chip điện tử, đặc biệt là sau khi Hoa Kỳ vào năm ngoái áp đặt lệnh trừng phạt đối với ZTE. Do các thành phần quan trọng nhất của các sản phẩm do ZTE sản xuất, bao gồm chip và vi mạch, được sản xuất tại Hoa Kỳ, nên việc cấm cung cấp các thành phần này thực tế đã dừng tất cả các hoạt động sản xuất ZTE.

Công ty đã giải quyết vấn đề của mình với chính quyền Mỹ. Sau đó lệnh cấm cung cấp linh kiện của Mỹ cho ZTE đã được dỡ bỏ, tuy nhiên, rõ ràng Trung Quốc cần phải phát triển công nghệ của riêng mình để không phụ thuộc vào ý chí chính trị của các quốc gia khác. Hiện giờ, khi cuộc đối đầu thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang ở trong tình trạng mức leo thang mới, còn  Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã đưa Huawei vào danh sách đen, trên thực tế, cấm  các công ty Mỹ cung cấp bất kỳ sản phẩm nào cho Huawei , điều rất quan trọng đối với Trung Quốc là phát triển thay thế nhập khẩu.

Sau khi Bộ Thương mại Hoa Kỳ ra lệnh, một số nhà cung cấp lớn nhất cho Huawei, bao gồm Intel, Qualcomm, Xilinx, ARM, Broadcom và Google, tuyên bố ngừng cung cấp phần mềm và các linh kiện quan trọng cho công ty Trung Quốc.  Huawei cho biết điều này mặc dù tạo ra một số khó khăn nhất định, nhưng vẫn không quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của công ty, vì công ty con HiSilicon của Huawei  đã phát triển chip của riêng mình trong vài năm, có thể không phải là công nghệ như của Mỹ, nhưng về nguyên tắc có thể sử dụng thay thế trong trường hợp bất khả kháng.

May giầy xuất khẩu tại Công ty TNHH Hóa dệt Hà Tây, huyện Hoài Đức, Hà Nội.  - Sputnik Việt Nam
Vì sao Việt Nam chưa thể thay Trung Quốc làm công xưởng thế giới

Các chip điện tử hiện được sử dụng trong hầu hết các công nghệ vi điện tử, từ máy tính, điện thoại thông minh, đến camera giám sát. Trung Quốc dựa vào các sản phẩm này để nhanh chóng chinh phục thị trường toàn cầu. Để không bị mất chỗ đứng cần phải sản xuất ra các sản phẩm không thua kém về chất lượng. Và câu hỏi không phải là có nên sản xuất chip hay không - Trung Quốc đã sản xuất được, ít nhất là từ cuối những năm 90. Câu hỏi là sản phẩm này tiên tiến đến mức nào. Cho đến nay, Trung Quốc chỉ có thể sản xuất những con chip chậm hơn 2-3 thế hệ. Tuy nhiên, các chip có bóng bán dẫn 3 nanomet vẫn chưa có ai có thể sản xuất hàng loạt. Ai sẽ chiến thắng cuộc đua này, sẽ trở thành người dẫn đầu về công nghệ trong tương lai gần.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала