Lạm phát ở Venezuela trong năm 2018 vượt quá một trăm nghìn phần trăm

© Ảnh : Captura de pantallaTiền đồng bolivars của Venezuela
Tiền đồng bolivars của Venezuela - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
CARACAS (Sputnik) – Lần đầu tiên sau ba năm, ngân hàng Trung ương Venezuela công bố báo cáo về tỷ lệ lạm phát ở nước này, theo đó trong năm 2018, lạm phát đạt 130.060%, còn vào tháng Tư năm nay đã ghi nhận chỉ số 33,8%.

Trong tài liệu do Ngân hàng Trung ương của đất nước phát hành có nêu rõ rằng trong tháng 1, mức tăng giá tiêu dùng cao nhất là 196,6%, trong tháng 2 là 114,4% và  tháng 3 là 34,8%. Đồng thời, lạm phát năm 2017 là 862,6%, và năm 2016 - 274%.

Trước đó, báo cáo mới nhất của Ngân hàng Trung ương Venezuela đã được công bố vào năm 2015, khi lạm phát tích lũy thường niên đạt mức 180,9%. Kể từ giữa năm 2016, dữ liệu lạm phát đã được Quốc hội phe đối lập công bố.

Jorge Arreaza - Sputnik Việt Nam
Venezuela: đứa trẻ chết mà không được điều trị vì lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ

Ngân hàng Trung ương cũng báo cáo rằng GDP của đất nước trong quý 3 năm 2018 giảm 22,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Đầu tháng 3, một thành viên của Quốc hội nước này, ông Jose Guerra, nói rằng tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Venezuela từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 2 năm 2019 là 2,296 triệu phần trăm.

Cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài đã nhiều năm nay tại Venezuela, tình hình trầm trọng hơn bởi các lệnh trừng phạt tài chính và kinh tế áp đặt lên đất nước này. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự kiến ​​GDP của Venezuela sẽ mất 25% trong năm 2019, 10% trong năm tới, lạm phát được dự báo ở mức 10 triệu phần trăm trong năm 2019 và 2020.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала