Truyền thông: Mỹ có thể đình chỉ việc đào tạo phi công Thổ Nhĩ Kỳ để lái máy bay F-35

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ có thể đình chỉ việc đào tạo phi công Thổ Nhĩ Kỳ để lái máy bay chiến đấu F-35 vì kế hoạch của Ankara mua S-400 của Nga, Reuters dẫn các nguồn tin cho biết.

Được biết rằng, các phi công được đào tạo tại căn cứ không quân Luke ở Arizona. 

Trong tương quan này, không rõ liệu các phi công có phải rời khỏi đất nước trong trường hợp việc đào tạo bị đình chỉ hay không, hoặc họ sẽ ở lại căn cứ cho đến khi có quyết định cuối cùng. 

Theo hai nguồn tin muốn ẩn danh, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumph trong giai đoạn cơ bản của cuộc tập trận Vostok- 2018 trên thao trường Tsugol ở vùng Zabaikal. - Sputnik Việt Nam
S-400 chỉ là cái cớ, mục tiêu chính của Hoa Kỳ là loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35

Trước đó Ankara nhấn mạnh rằng sẽ không từ bỏ việc mua hệ thống Triumph, và lô vũ khí đầu tiên sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng Bảy.

Hoa Kỳ tuyên bố S-400 không tương thích với các tiêu chuẩn của NATO, đe dọa sẽ trừng phạt Ankara và liên tục tuyên bố rằng Washington có thể trì hoãn hoặc hủy bỏ quá trình bán máy bay F-35 mới nhất cho Thổ Nhĩ Kỳ. 

Như báo cáo của CNBC có dẫn các nguồn thạo tin, Washington đã cho Ankara hai tuần để từ chối mua tổ hợp của Nga và mua hệ thống Patriot của Mỹ. Nếu không, Mỹ sẽ loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35.

Đồng thời, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần nhấn mạnh rằng S-400 không gây ra mối đe dọa cho F-35.

© SputnikHệ thống Tên lửa phòng không đa kênh cơ động (ZRS) S-400 "Triumph"
Truyền thông: Mỹ có thể đình chỉ việc đào tạo phi công Thổ Nhĩ Kỳ để lái máy bay F-35 - Sputnik Việt Nam
Hệ thống Tên lửa phòng không đa kênh cơ động (ZRS) S-400 "Triumph"

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала