Hoa Kỳ cáo buộc Nga không tuân thủ lệnh cấm thử hạt nhân

© Flickr / The Official CTBTO PhotostreamMỹ thử nghiệm vũ khí hạt nhân năm 1952
Mỹ thử nghiệm vũ khí hạt nhân năm 1952 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ cho rằng Nga không tuân thủ lệnh cấm thử hạt nhân, người đứng đầu Cục tình báo quân sự Lầu Năm Góc, Đại tá Robert Ashley Jr.

"Sự hiểu biết của chúng tôi về sự phát triển vũ khí hạt nhân cho chúng tôi một lý do để cho rằng hoạt động thử nghiệm của Nga đã giúp nước này phát triển tiềm năng hạt nhân", ông Robert Ashley Jr. nói tại Viện Hudson.

Vụ thử hạt nhân cuối cùng ở Liên Xô được tổ chức vào ngày 24 tháng 10 năm 1990. Năm 1996, Liên Hợp Quốc đã thông qua Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện, được ký kết bởi hơn 180 quốc gia. Tuy nhiên, một số quốc gia đã không phê chuẩn thỏa thuận, trong đó có Hoa Kỳ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала