Lầu Năm Góc sẽ cấm hợp tác với Nga trong việc phóng tàu vũ trụ

© Sputnik / Alexey Filippov / Chuyển đến kho ảnhPhóng tên lửa đẩy "Soyuz-FG" với tàu vũ trụ có người lái "Soyuz-MS 09" từ bệ phóng của sân bay vũ trụ "Baikonur"
Phóng tên lửa đẩy Soyuz-FG với tàu vũ trụ có người lái Soyuz-MS 09 từ bệ phóng của sân bay vũ trụ Baikonur - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Lầu Năm Góc đã đưa Nga vào danh sách quốc gia bị cấm hợp tác trong việc phóng tàu vũ trụ.

Điều này xuất phát từ việc sửa đổi quy định mua sắm trong lĩnh vực quốc phòng, theo Sputnik.

đồng nhân dân tệ  - Sputnik Việt Nam
Lầu Năm Góc ghi nhận sự gia tăng đầu tư của Trung Quốc vào Nga

Quyết định sẽ có hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm 2022.

"Danh sách những quốc gia nước ngoài có tên trong tài liệu này sẽ được mở rộng, bao gồm Nga (cũng như những nước khác như Trung Quốc, Triều Tiên, Iran, Sudan và Syria)", tin cho biết.

Cần lưu ý rằng những hạn chế mới cũng đã được đưa ra "đối với vệ tinh và bệ phóng phục vụ cho việc phóng vệ tinh, tuy nhiên những hạn chế này sẽ không áp dụng cho các vụ phóng được thực hiện trước ngày 31 tháng 12 năm 2022".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала