Nhật Bản: Vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên đã vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an LHQ

© AFP 2023 / Mandel NGANQuốc kỳ Nhật Bản
Quốc kỳ Nhật Bản  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) – Phát biểu trong trong cuộc họp 2 + 2 tại Tokyo hôm thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya tuyên bố rằng vụ phóng tên lửa tầm ngắn gần đây của Triều Tiên đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Đưa ra tuyên bố sau cuộc đàm phán, ông Iwaya gọi tên lửa thử nghiệm của Bình Nhưỡng là "tên lửa đạn đạo".

"Việc phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ở Triều Tiên trong tháng này là sự vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc", Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nói.

Quốc kỳ Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam
Hàn Quốc đánh giá cao sự đóng góp của Nga vào tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

Theo ông, Nhật Bản và Nga "khẳng định rằng việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên Bán đảo Triều Tiên thể hiện mục tiêu chung của hai nước và nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong vấn đề này".

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm Triều Tiên phát triển và thử tên lửa đạn đạo.

Đầu tháng 5, Ủy ban hỗn hợp của Tham mưu trưởng Hàn Quốc báo cáo rằng Triều Tiên đã phóng tên lửa tầm ngắn. Sau đó, Ủy ban cho biết thêm rằng một vài vụ phóng đã được thực hiện, tuy nhiên không sử dụng từ “tên lửa”. Báo cáo nói về loại "đạn phản lực" với tầm bắn từ 70 đến 200 km.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала