"Thẻ lương vợ cầm" và biệt thự "siêu khủng" liên quan đến cán bộ Hải quan Quảng Trị

© Depositphotos.com / Phong.tranLâm Đồng, Đà Lạt, Việt Nam.
Lâm Đồng, Đà Lạt, Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một hình ảnh về ngôi biệt thự hoành tráng, lộng lẫy được cho là liên quan đến một gia đình cán bộ đang công tác tại Chi cục Hải Quan cửa khẩu La Lay (Quảng Trị), Infonet thông tin.

Ngôi biệt thự đẹp nhất nhì thành phố

Ngôi nhà của Thiếu tướng Lê Minh Tuấn - nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9. - Sputnik Việt Nam
Thiếu tướng quân đội Lê Minh Tuấn đã tự tháo dỡ công trình sai phạm

Vừa qua, báo chí có phản ánh về việc một số cán bộ đang công tác tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu La Lay (tỉnh Quảng Trị) có hành vi “làm luật” khi làm thủ tục xuất - nhập cảnh, xuất - nhập khẩu gây phẫn nộ trong dư luận.

Giải thích về hành vi nhận tiền “bôi trơn” này, ông Lê Chí Thành - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay nói "do anh em hải quan cửa khẩu điều kiện khó khăn, thẻ lương thì vợ cầm, khi hàng hóa qua về nên nhiều lúc, người dân họ không lấy lại tiền thừa mà bồi dưỡng cho cán bộ để uống nước. Số tiền này đủ để anh em mua con gà, lon bia tiếp khách".

Sau lời giải thích trên của ông Lê Chí Thành, cộng đồng mạng xã hội đã đăng tải một ngôi biệt thự hoành tráng, lộng lẫy và cho rằng đó là ngôi nhà của cán bộ cấp dưới ông Thành.

© Ảnh : InfonetCận cảnh ngôi biệt thự hoành tráng được cho là của cán bộ hải quan (cấp dưới ông Thành) được đăng tải trên mạng xã hội sau phát ngôn của ông Thành.
Thẻ lương vợ cầm và biệt thự siêu khủng liên quan đến cán bộ Hải quan Quảng Trị - Sputnik Việt Nam
Cận cảnh ngôi biệt thự hoành tráng được cho là của cán bộ hải quan (cấp dưới ông Thành) được đăng tải trên mạng xã hội sau phát ngôn của ông Thành.

Theo đó, tòa biệt thự được xây dựng trên 2 lô đất liền kề với 2 mặt tiền, kiến trúc ngôi nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu tọa lạc ở đường Đặng Thí, khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà.

Thiếu tướng Hoàng Kiền. - Sputnik Việt Nam
Thiếu tướng Hoàng Kiền: "Họ xuyên tạc, bịa đặt tôi có biệt phủ với nhiều gỗ, đồ quý giá"

Toàn bộ ngôi nhà được phủ một lớp sơn màu trắng, nổi bật giữa khu đô thị mới. Tường rào xây cao kiên cố được thiết kế các ô họa tiết hình vòm. Cánh cổng được làm bằng đồng tinh tế, sang trọng. Xung quanh ngôi nhà được trồng nhiều cây xanh, cũng như hệ thống camera an ninh dày đặc.

Một người dân sống gần ngôi nhà cho biết “ngôi biệt thự này mới xây xong trong năm 2018. Quá trình xây dựng, rất ít khi thấy chủ nhà xuất hiện. Tòa biệt thự này được cho là đẹp nhất thành phố Đông Hà”.

"Vợ chồng tôi phải ở trọ 20 năm rồi mới có nhà để ở"

Chủ nhân của ngôi nhà trên được dư luận đồn đoán là của ông Nguyễn Linh C. - một lãnh đạo đang công tác tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu La Lay.

Biệt phủ Yên Bái - Sputnik Việt Nam
"19 tuổi đã có biệt phủ, mới phó phòng tài sản đã đồ sộ"

Trao đổi với PV Infonet về việc này, ông Nguyễn Linh C. thừa nhận ngôi nhà đó là của gia đình ông đang sinh sống. 

“Vợ chồng tôi phải ở trọ 20 năm rồi mới có nhà để ở. Ngôi nhà đó là đất của ba mẹ tôi, nhà cũng của ông bà xây, vợ chồng tôi có góp ít tiền vào thôi. Tôi đi làm xa, còn vợ thì làm ở Văn phòng Cục Hải quan nên sống với ba mẹ ở ngôi nhà đó”, ông C. cho biết.

Khi được hỏi về số tiền mà vợ chồng ông đóng góp để xây nhà, ông C. không trả lời.

Còn về ý kiến của ông Lê Chí Thành - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay nói "anh em cấp dưới khó khăn, vợ giữ thẻ lương nên nhận tiền bồi dưỡng của khách qua cửa khẩu", ông C. cho biết:

"Mấy hôm đó tôi đi công tác chưa về, nhưng ông Thành nói như thế là không đúng".

Đại tá Lê Văn Tam - Sputnik Việt Nam
Lương cán bộ phải đến 277 năm mới có 100 tỷ, biệt phủ của GĐ Công an Đà Nẵng ở đâu ra?

Theo hồ sơ về ngôi biệt thự nói trên được biết, tòa biệt thự nói trên đứng tên của ông Trần Lâm Ph., xây dựng trên thửa đất số 863, tờ bản đồ số 55 tại khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà. Thửa đất có diện tích rộng 434,7m2. Ngôi biệt thự xây dựng 3 tầng, với diện tích sàn 510m2. Trong đó diện tích tầng 1 là 175m2, tầng 2 rộng 212m2, và diện tích tầng áp mái rộng 123m2.

Ông Võ Văn Thái – Cán bộ địa chính phường Đông Lương phản ánh, “ngôi nhà trên khi xây, chủ nhà không nộp cho phường bản hồ sơ để theo dõi quá trình thực hiện xây dựng. Khi phường phối hợp kiểm tra thì rất khó, vì gia chủ không có mặt”.

Ông Bùi Thanh San – Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị cho biết, “các chế độ của cán bộ, công nhân viên trong Cục được thực hiện đầy đủ theo quy định của nhà nước. Còn việc phát ngôn của ông Lê Chí Thành (Chi cục trưởng Chi cục Hải Quan cửa khẩu La Lay - PV) là sai, và làm ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành. Hiện, chúng tôi đang đình chỉ công tác và thành lập đoàn xác minh, kiểm tra để xử lý kỷ luật. Còn ngôi nhà biệt thự gì đó đăng trên mạng, thì nhà của ai tôi không nắm rõ”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала